Dự án tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư dự án thành phần 1 (dài 31,5km), còn lại do Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai.
Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa, cho biết 20km đầu tuyến do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thi công đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12, vượt tiến độ 6 tháng so với kế hoạch.
Đối với 11,5km còn lại, Ban Quản lý dự án tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước tháng 6-2026.
Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, Chỉ huy trưởng công trường gói thầu xây lắp số 1 (Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải), trong tháng 11-2025, mưa lớn kéo dài khiến việc thi công nhiều thời điểm bị gián đoạn. Để bảo đảm tiến độ, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp; tập trung làm việc ngày đêm nhằm kịp thông xe theo kế hoạch…
Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột có chiều dài gần 120km, nối hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 6-2023, dự kiến hoàn thành vào năm 2026.
Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn quãng đường từ Khánh Hòa đi Đắk Lắk từ gần 200km xuống còn 117km, góp phần tăng cường kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.