Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam: Vốn FDI sẽ duy trì xu hướng tăng trong năm 2025

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), tăng trưởng GDP cả năm 2024 có thể đạt mục tiêu 6,5%. Dòng vốn FDI được dự báo sẽ duy trì xu hướng tăng năm nay và cả trong năm 2025.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt

Ngày 3-10, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã có cuộc làm việc với Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt và Đồng Chủ tịch VBF Michael Vũ Nguyên chủ trì cuộc làm việc.

Theo báo cáo của VBF đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2025, tốc độ tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 6,42%, vượt chỉ tiêu đề ra. Nếu duy trì được đà phục hồi này trong các quý cuối năm, tăng trưởng GDP cả năm có thể đạt mục tiêu 6,5%. Trong mức tăng trưởng GDP, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp đáng kể.

ĐB dự cuộc lv.jpg
Các đại biểu dự cuộc làm việc

VBF nhận định, phục hồi kinh tế dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi những cải thiện liên tục trong lĩnh vực sản xuất phục vụ xuất khẩu và sự gia tăng trở lại của nhu cầu nội địa. Dòng vốn FDI được dự báo sẽ duy trì xu hướng tăng trong năm nay và cả năm 2025. Khi chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục có sự chuyển dịch, các công ty nước ngoài ngày càng xem Việt Nam như một trung tâm chiến lược cho sản xuất công nghệ cao.

Thông tin với VBF, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt cho biết, tại kỳ họp thứ 8 sắp tới, Quốc hội dự kiến thông qua 16 luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến vào 12 dự án luật khác. Với tinh thần tháo gỡ ngay các vướng mắc cho nhà đầu tư, Chính phủ đã trình các dự án luật theo hướng “một luật sửa nhiều luật” để giải quyết nhanh chóng những khó khăn đang hiện hữu.

Đồng Chủ tịch VBF Michael Vũ Nguyên phát biểu.jpg
Đồng Chủ tịch VBF Michael Vũ Nguyên phát biểu

Đánh giá cao những tín hiệu lạc quan trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Đồng Chủ tịch VBF Michael Vũ Nguyên đồng tình cách tiếp cận “một luật sửa đổi nhiều luật”, cho rằng cách tiếp cận này sẽ mang lại nhiều thay đổi tích cực trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi về nhiều nội dung như: đổi mới khung pháp lý quản lý thị trường chứng khoán; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu...

Tin cùng chuyên mục