Trước đó, phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 22-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế quan mà nước này áp với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc sẽ giảm đáng kể khi hai bên đạt được thỏa thuận, nhưng sẽ không về mức 0.

Theo ông Donald Trump, Mỹ sẽ mềm mỏng với Trung Quốc, kỳ vọng quá trình đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc sẽ diễn ra “khá nhanh”. Đề cập đến mức thuế 145% áp với hàng hóa Trung Quốc, ông Donald Trump nói mức thuế cuối cùng “sẽ không cao đến mức đó”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ nếu phía Bắc Kinh không nhất trí với thỏa thuận, Washington sẽ tự nêu các điều kiện của mình. Trước đó, cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent lưu ý, Mỹ và Trung Quốc chưa chính thức khởi động bất kỳ cuộc đàm phán nào về vấn đề thuế quan.
Theo Bloomberg, thông tin về khả năng Bắc Kinh và Washington đàm phán đã khiến thị trường tài chính toàn cầu phục hồi. Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc đã gửi thư cho Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba kêu gọi phối hợp đối phó với các biện pháp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Kyodo ngày 22-4, dẫn lời nhiều quan chức Chính phủ Nhật Bản, đây là bức thư của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.
Nhật Bản và Mỹ đang bước vào giai đoạn quan trọng của tiến trình đàm phán thuế quan song phương. Theo kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Tái thiết kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn tham gia vòng đàm phán sắp tới với Mỹ vào cuối tháng này. Bộ trưởng Bộ Tài chính Katsunobu Kato sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Scott Bessent bên lề Hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra trong tuần này.