Dịch sởi ở trẻ em và người lớn đang có nhiều bất thường

Qua công tác thu dung, điều trị bệnh nhân sởi cho thấy, dịch sởi năm nay ở trẻ em không chỉ gia tăng số ca mắc mà biểu hiện lâm sàng thường không điển hình, khó nhận định. Trong khi đó, đối với người lớn mắc sởi, số ca bị biến chứng nặng tăng cao hơn so với các năm trước. 

Ngày 27-3, trước tình hình dịch sởi đang diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã kiểm tra công tác sàng lọc, phân luồng, thu dung điều trị bệnh nhân sởi trẻ em và người lớn tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Viện Y học Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai).

2.jpeg
Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác điều trị bệnh sởi cho người lớn ở Bệnh viện Bạch Mai

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm 2025 tới nay đã ghi nhận hơn 2.700 ca mắc sởi, đặc biệt bệnh nhân sởi nhập viện trong 3 tháng đầu năm 2005 gấp hơn 2 lần so với số ca sởi của cả năm 2024. Hiện trung bình mỗi ngày bệnh viện khám, sàng lọc cho khoảng từ 70-90 ca, cao điểm có ngày hơn 100 ca.

Trong số các trường hợp mắc sởi nhập viện điều trị đã ghi nhận 13 ca tử vong, song các ca tử vong này có những bệnh nền phức tạp như: viêm phổi, đẻ non, rối loạn chuyển hóa, teo đường mật, viêm màng não.

Theo TS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cùng với số trẻ mắc sởi tăng cao thì biểu hiện lâm sàng các ca bệnh sởi năm nay thường không điển hình, khó nhận định; có trường hợp trên lâm sàng chỉ ghi nhận trẻ sốt, hoặc có trẻ chỉ có biểu hiện tiêu chảy sau đó phát ban nên cha mẹ khó phát hiện sớm.

Đối với việc tiêm chủng vaccine, TS Lê Kiến Ngãi, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, trong số bệnh nhân nhập viện khám và điều trị tại bệnh viện có gần 70% số trẻ trên 9 tháng tuổi bị mắc sởi. Với độ tuổi này, trẻ đã phải được tiêm đủ vaccine theo quy định nhưng lại có tới gần 60% trẻ không tiêm mũi vaccine nào.

Đối với dịch bệnh sởi ở người lớn, tại Viện Y học Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai), từ cuối năm 2024 đến nay đã khám, điều trị cho 104 bệnh nhân sởi, trong đó có ghi nhận nhiều ca diễn biến nặng, phải thở máy xâm nhập và sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO).

Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, các bệnh nhân mắc sởi vào viện điều trị so với mọi năm có biến chứng nặng hơn; độ tuổi trung bình từ 30-65 tuổi. Đáng lưu ý có bệnh nhân 70 tuổi vẫn mắc sởi biến chứng nặng và đang phải thở máy.

4.jpeg
Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra công tác điều trị bệnh sởi

Trước tình hình trên, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai chuẩn bị các tình huống, sẵn sàng ứng phó, cũng như xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với từng mức độ, quy mô để kịp thời đáp ứng với tình hình dịch sởi trong mọi tình huống.

Trong trường hợp bệnh sởi tiếp tục gia tăng, bệnh viện phải có tính toán quy mô luân chuyển các khoa và phân luồng cách ly điều trị bệnh nhân để phòng ngừa các nguy cơ lây nhiễm. Cùng với đó, các bệnh viện cần đảm bảo đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, thiết bị y tế, tiêm vaccine đầy đủ các cán bộ y tế, nhân viên bệnh viện.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng chống dịch sởi và triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Qua kiểm tra thực tế công tác tiêm vaccine sởi tại Trạm Y tế xã Hiệp Hòa và Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao tỉnh Quảng Ninh đã triển khai tốt chiến dịch tiêm vaccine sởi, thể hiện tinh thần chủ động phòng chống dịch bệnh ngay từ sớm, từ xa.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Quảng Ninh ghi nhận 195 ca mắc sởi và không có tình trạng bùng phát dịch. Quảng Ninh đã lập 190 đội, kíp tiêm chủng tại các xã, phường, thị trấn và 200 điểm tiêm chủng; chuẩn bị 42.550 liều vaccine sởi để triển khai chiến dịch và sẽ hoàn thành tiêm chủng trước ngày 29-3.

Tin cùng chuyên mục