
Bộ Y tế Philippines vừa thông báo cơ quan này đã phát hiện 43.000 ca sốt xuất huyết ở nước này kể từ đầu năm nay, nhiều hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng số ca sốt xuất huyết từ đầu tháng 1 đến ngày 15-2 năm nay là 43.732 ca, mặc dù mùa mưa ẩm ướt thường rơi vào tháng 6 ở Philippines. Số ca bệnh trong giai đoạn này đã tăng 56%, so với 27.900 ca được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.
Tờ Inquirer của Philippines dẫn lời từ Bộ Y tế Philippines cho hay Bộ đã xác định 17 đơn vị chính quyền địa phương (LGU) ở ba khu vực là điểm nóng sốt xuất huyết. Ba khu vực có số ca sốt xuất huyết nhiều nhất là Calabarzon (9.113 ca), Manila (7.551), và Trung Luzon (7.362).

Kênh truyền hình địa phương GMA đưa tin chính quyền thành phố Mandaluyong, một trong những khu vực đông dân nhất ở vùng thủ đô Manila, đã triển khai một chương trình. Theo đó, người dân có thể nhận được 1 peso Philippines (441 VND) khi bắt được 5 con muỗi mang virus sốt xuất huyết.
Thành phố đông dân nhất Philippines là Quezon, trên đảo Luzon, đã ghi nhận số người mắc dịch bệnh này tăng 200% kể từ đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm ngoái. Số người mắc bệnh ở thành phố này đã vượt quá 1.700 người, phần lớn là trẻ em. 10 trường hợp đã tử vong.