Dịch bệnh do virus Marburg rất nguy hiểm nhưng khó lây lan

Ngày 17-2, phản ứng trước thông tin về đợt bùng phát dịch bệnh do virus Marburg tại Guinea Xích Đạo khiến 9 người tử vong, Bộ Y tế cho biết, giống như Ebola, virus Marburg bắt nguồn từ loài dơi và lây lan giữa người với người qua tiếp xúc gần với chất dịch cơ thể của người bị nhiễm hoặc các bề mặt vật dụng.

Người mắc bệnh do virus Marburg gây ra có biểu hiện ban đầu giống sốt virus thông thường như: sốt cao, mệt mỏi, đau đầu, mỏi cơ khớp, buồn nôn… Sau đó bệnh nặng lên, bệnh nhân có thể có rối loạn đông máu, suy đa phủ tạng, tử vong tương đối nhanh trong khoảng 7 ngày, tương tự virus Ebola.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đặc điểm quan trọng của virus Marburg là khi lây bệnh tỷ lệ tử vong rất cao, từ 70%-80%. Tuy nhiên, người dân không nên quá hoang mang do khả năng lây lan của dịch bệnh này tương đối thấp. Hơn nữa, đây là căn bệnh đã được ghi nhận trên động vật từ lâu, không phải bệnh mới.

Tuy nhiên, bệnh do virus Marburg gây ra vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu chữa triệu chứng và cũng chưa có vaccine dự phòng.

Tin cùng chuyên mục