Di sản khoa học đồ sộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo tài đức vẹn toàn, nhà lý luận xuất sắc, để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhiều tác phẩm vô cùng giá trị. Tư tưởng, lý luận của đồng chí thể hiện qua những cuốn sách công bố trong thời gian gần đây có sức lan tỏa sâu rộng và có giá trị soi đường cho công cuộc đổi mới đất nước của Đảng và dân tộc ta.

Công trình nghiên cứu gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn

Một trong những cuốn sách nổi bật có thể kể đến là Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bằng lập luận chặt chẽ, phân tích sâu sắc, chắt lọc từ thực tiễn phong phú, các bài viết đã tổng kết lịch sử phát triển của thế giới đương đại cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam, từ đó khẳng định một cách khoa học về con đường duy nhất đúng cho sự phát triển của đất nước - đó là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

!4b.jpg
Một số cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết, nội dung xuyên suốt 29 bài viết trong cuốn sách là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư. Các bài viết đã thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... bằng những ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn đạt dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối với mọi tầng lớp nhân dân, được chắt lọc từ đời sống thực tiễn sinh động của đất nước.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư không chỉ kết tinh tư tưởng lý luận xuất sắc mà còn là sự tổng kết của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trên những cương vị công tác quan trọng, có sự thống nhất và gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư khởi xướng và chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Trung ương không bao giờ nhụt chí,” “Nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm.” “Lò lửa” của nhân dân được nhóm lên không chỉ khiến “củi khô,” “củi tươi” đều phải cháy, mà còn có tác dụng răn đe, suy ngẫm cho cả những ai tay chưa kịp nhúng chàm. Điều này một lần nữa được nhấn mạnh trong cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tầm nhìn định hướng chiến lược

Đọc những cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thấy rõ tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết của người đứng đầu Đảng ta với đất nước; tầm tư duy chiến lược, tư tưởng chỉ đạo rất toàn diện, sâu sắc, song cũng rất cụ thể, sát hợp với thực tiễn, qua đó thể hiện tư tưởng, quan điểm và những định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện. Mỗi cuốn sách đều được ví là cẩm nang với những định hướng chiến lược, những chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát, gợi mở quan trọng để các cấp, ngành, địa phương, lực lượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quán triệt, nâng cao nhận thức, quyết tâm hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cả nước chung sức đồng lòng, tạo thế và lực mới cho sự phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Cuốn sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới thể hiện tầm cao trí tuệ, tư duy sắc sảo, sáng tạo của người đứng đầu Đảng ta, đã phản ánh toàn diện, sâu sắc yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong cuốn sách Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất (Những phát biểu chỉ đạo, bài viết và hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam), lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” trở thành “kim chỉ nam” để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân “tự soi”, “tự sửa”, xứng đáng là lực lượng vũ trang nòng cốt, tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

Là người tham gia biên tập 20 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Phạm Thị Thinh chia sẻ, Tổng Bí thư luôn dặn, sách là văn bia để đời. Tổng Bí thư thường trực tiếp đọc bản thảo, biên tập, sửa chữa nhiều lần, kỹ lưỡng từng chi tiết nhằm bảo đảm tính chặt chẽ về kết cấu, bố cục, thống nhất về nội dung và hình thức, giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách.

Các cuốn sách của Tổng Bí thư mỗi khi được công bố đã nhanh chóng nhận được sự đón nhận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Là một người sở hữu hơn 100 đầu sách, trong đó có 17 đầu sách được giải thưởng cao quý của Nhà nước cũng như các giải các hội, ngành, NGND-GS Hà Minh Đức cho rằng, những suy nghĩ, tư duy tổng hợp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều được tổng hợp trong các cuốn sách… Hơn thế, mỗi cuốn sách được viết ra đều là vốn quý về văn hóa, văn học.

Tin cùng chuyên mục