Dẹp lạm thu

- Năm học mới đi qua chỉ vài tuần, mà đã có nhiều chuyện lùm xùm liên quan đến hoạt động của hội phụ huynh. Thứ nổi lên là sự lo ngại ban đại diện cha mẹ học sinh biến tướng trở thành ban… thu tiền.

- Các khoản thu từ ban đại diện này là do ai thúc đẩy? Và tiền thu được xài vô việc gì?

- Sẽ là lý tưởng, nếu phần lớn tiền quỹ có danh nghĩa tự nguyện đóng góp được chi cho hoạt động của học sinh. Nhưng thực tế, đa số quỹ chi nhiều nhất cho các khoản tặng quà cho giáo viên, ban giám hiệu, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị trong lớp học. Điều không ưng bụng là việc giải trình các khoản chi này đều tạo nên bức xúc.

- Theo thông tư của Bộ Giáo dục, điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh đã có quy định rõ ràng. Chuyện phát sinh khoản thu tùm lum, và chi xài cũng thiếu minh bạch là do đâu?

- Dư luận có những ý kiến khác nhau. Thực tế cho thấy tính đại diện của ban này ở nhiều nơi khá mỏng. Họ không - hoặc ít - đại diện cho lợi ích chung của đa số gia đình học sinh. Và nếu hoạt động của ban đại diện mà không được kiểm soát chặt chẽ, khuất tất sẽ dễ xảy ra.

- Dựa trên thực tế, cái nào không còn phù hợp thì phải thay đổi. Để ban đại diện hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ, trước hết cần tìm ra giải pháp dẹp bỏ cho được nạn lạm thu.

Tin cùng chuyên mục