Đề xuất tăng vốn dự án sửa chữa, nâng cấp đường tỉnh lộ 9 lên hơn 5.268 tỷ đồng

Tại kỳ họp thứ tư HĐND TPHCM khóa XI sáng 27-8, UBND TPHCM trình HĐND thành phố xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa và nâng cấp đường tỉnh lộ 9 (đường Hà Duy Phiên).

Dự án đã được HĐND TPHCM quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2016 với tên gọi Sửa chữa và nâng cấp đường tỉnh lộ 9 (đường Hà Duy Phiên), thực hiện tại huyện Củ Chi trước đây. Dự án có chiều dài 4.187m, mặt cắt ngang 32m, tổng mức đầu tư khoảng 1.135 tỷ đồng và dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2019-2021.

Tuy nhiên, đến nay, dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư. UBND TPHCM đề xuất điều chỉnh nhiều nội dung, trong đó có tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm thực hiện, quy mô, tổng mức đầu tư, nhóm dự án và thời gian thực hiện.

Theo đề xuất, dự án đổi tên thành Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 9 (đường Hà Duy Phiên, đường Đặng Thúc Vịnh). Phạm vi đầu tư cũng được mở rộng từ tuyến dài 4.187m, mặt cắt ngang 32m lên 7.480m, mặt cắt ngang 40m. Dự án thực hiện trên địa bàn xã Bình Mỹ và xã Đông Thạnh.

Tổng mức đầu tư dự án được đề xuất điều chỉnh từ 1.135 tỷ đồng lên khoảng 5.268 tỷ đồng, tăng hơn 4.123 tỷ đồng. Dự án cũng được đề xuất chuyển từ nhóm B thành nhóm A.

1787797639218_3653166213865771855_3653166213865771855_b9b8e7744b3a673245de7d5b79d38cd5.jpg
Đại biểu tham dự kỳ họp, sáng 27-8. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo UBND TPHCM, nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư là do dự án điều chỉnh tăng phạm vi, quy mô đầu tư và diện tích đất phải giải phóng mặt bằng; cùng các chi phí xây lắp tăng, ảnh hưởng của trượt giá, giá nhân công, ca máy và các khoản chi phí liên quan.

Dự kiến, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật khoảng 2.061 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 2.388 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 676 tỷ đồng, cùng các khoản chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác. Cùng với việc tăng quy mô và tổng mức đầu tư, UBND TPHCM đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ giai đoạn 2019-2021 thành 2026-2031.

Việc đầu tư hoàn thiện tuyến đường này nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch, giảm ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực xã Bình Mỹ, xã Đông Thạnh nói riêng và khu vực phía Bắc TPHCM nói chung.

Đề xuất điều chỉnh hai dự án giao thông lớn

UBND TPHCM cũng có hai tờ trình đề nghị HĐND TPHCM xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức đối tác công tư (PPP) và dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú (đoạn từ quốc lộ 1A đến Khu công nghiệp Vĩnh Lộc).

Theo tờ trình, dự án Xây dựng cầu Phú Mỹ 2 là một trong những dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa kết nối khu Nam TPHCM với khu vực phía Nam TPHCM và khu vực Đồng Nai, Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần phân luồng giao thông, giảm áp lực cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, quốc lộ 1, quốc lộ 51 và tuyến TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, qua đó rút ngắn thời gian vận chuyển và giảm chi phí logistics.

Theo phương án mới, giá trị quỹ đất thanh toán dự kiến khoảng 14.988,4 tỷ đồng, giảm 94,8 tỷ đồng so với phương án khoảng 15.083 tỷ đồng trước đây. Trong khi đó, phần thanh toán bằng nguồn ngân sách thành phố tăng từ khoảng 5.807 tỷ đồng lên khoảng 6.903 tỷ đồng, tăng 1.095 tỷ đồng.

UBND TPHCM đề xuất điều chỉnh dự án theo loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách thành phố. Giá trị thanh toán bằng quỹ đất dự kiến khoảng 14.988 tỷ đồng; phần còn lại khoảng 6.903 tỷ đồng được thanh toán bằng ngân sách thành phố trong trường hợp giá trị quỹ đất không đủ thanh toán cho nhà đầu tư. Tổng mức đầu tư sơ bộ dự kiến điều chỉnh còn khoảng 21.891 tỷ đồng, bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng.

Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú, dự án được HĐND TPHCM quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2015 với tổng mức đầu tư 970 tỷ đồng, quy mô mở rộng khoảng 800m, mặt cắt ngang 40m, 8 làn xe. UBND TPHCM đề xuất điều chỉnh phạm vi đầu tư lên khoảng 2.400m đường, mặt cắt ngang 40m; đồng thời xây dựng mới một cầu cạn cuối tuyến giao với đường Vĩnh Lộc, dài khoảng 600m, mặt cắt ngang 10m.

Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự kiến của dự án đường Nguyễn Thị Tú là 6.471,550 tỷ đồng, tăng hơn 5.500 tỷ đồng so với mức đầu tư được phê duyệt trước đây. Nguyên nhân chủ yếu do tăng phạm vi, quy mô đầu tư, diện tích bồi thường, giải phóng mặt bằng, chi phí xây lắp và cập nhật các yếu tố chi phí theo quy định hiện hành. Dự án cũng được đề xuất chuyển từ nhóm B sang nhóm A.

Thời gian thực hiện dự án đường Nguyễn Thị Tú được đề xuất điều chỉnh từ giai đoạn 2016-2021 sang 2026-2031.

UBND TPHCM cho biết việc điều chỉnh dự án nhằm phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đồng bộ hạ tầng giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu lưu thông, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc và tăng khả năng kết nối. Với phương án mới, tuyến đường Nguyễn Thị Tú sẽ kết nối từ nút giao với đường Lê Đức Anh tại phường Bình Tân đến giao lộ với đường Vĩnh Lộc tại xã Tân Vĩnh Lộc.

Tin cùng chuyên mục