Đề xuất sớm đầu tư trung tâm phục vụ công nghiệp bán dẫn quốc gia tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng

Nhiều kiến nghị cụ thể về phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn được nêu tại cuộc tọa đàm tổ chức tại Bộ KH-ĐT chiều nay, 9-8.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại sự kiện
Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại sự kiện

Chiều 9-8, tại trụ sở Bộ KH-ĐT đã diễn ra cuộc tọa đàm “Phát huy vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn” dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng nhận định, đây là những hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm chủ động triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; cho thấy công tác đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn do Bộ KH-ĐT khởi xướng và dẫn dắt đang được các địa phương, doanh nghiệp và trường đại học hưởng ứng mạnh mẽ và triển khai đồng loạt.

Ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành và ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ GD-ĐT, Bộ TT-TT, Bộ KH-CN, Bộ LĐ-TB-XH, thành phố Đà Nẵng, TPHCM, Hà Nội…) đối với các chương trình, hoạt động phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn; đánh giá cao Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, TreSemi và Tập đoàn FPT đã phối hợp triển khai thành công khóa học thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tin tưởng rằng mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư, cử nhân cho ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó có 15.000 nhân lực cho công đoạn thiết kế sẽ sớm đạt được; đáp ứng được nhu cầu nhân lực bán dẫn trong và ngoài nước đến năm 2030.

IMG_1342.jpg
Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định quyết tâm kiến tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp

Đại diện cho các địa phương tham dự sự kiện, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định quyết tâm kiến tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp tham gia vào phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn. Ông cũng kỳ vọng sẽ có thêm nhiều thông tin, giải pháp, cơ hội hợp tác cụ thể, thiết thực để hoàn thiện công tác đào tạo, phát triển nhân lực lĩnh vực vi mạch bán dẫn gắn với trí tuệ nhân tạo tại TP Đà Nẵng.

Từ thực tiễn, lãnh đạo TP Đà Nẵng kiến nghị Bộ KH-ĐT 3 nội dung cụ thể.

Một là, sớm trình Chính phủ ban hành chiến lược về phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn, trong đó, phân bổ các nguồn lực thích hợp, tập trung tạo điều kiện cho các địa phương có thế mạnh trong đó có TP Đà Nẵng phát triển nguồn nhân lực vi mạch, bán dẫn.

Hai là, sớm có phương án đầu tư trung tâm phục vụ công nghiệp bán dẫn quốc gia tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng để hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp bán dẫn đầu tư tại Việt Nam.

Ba là, có cơ chế thành lập các quỹ đầu tư, quỹ hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực vi mạch, bán dẫn cấp quốc gia để hỗ trợ cho các địa phương làm việc và thu hút các tập đoàn quốc tế hỗ trợ cho hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam.

IMG_1340.jpg
Đại biểu dự tọa đàm

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng sau đó thông tin, trong tháng 8 này Chính phủ sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng, trong đó có những vấn đề mà Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng đề cập. Bộ KH-ĐT, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ “Đề án Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng tới năm 2050” nêu trên. Trong tuần này, ngày 5-8, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó Bộ KH-ĐT được giao nhiệm vụ làm cơ quan thường trực.

Ông Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM khẳng định, việc tham gia của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trong quá trình đào tạo là vô cùng cần thiết. Sự tham gia và hợp tác này giúp nâng cao chất lượng đào tạo, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho học viên sau khi tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu thị trường. Mô hình hợp tác như hiện nay giữa NIC và Đại học Quốc gia TPHCM, FPT và các trường đào tạo, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp cần được nhân rộng.

Về phía doanh nghiệp, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT đánh giá cao vai trò của việc xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của ngành công nghiệp bán dẫn nhằm hiện thực hóa mục tiêu đào tạo nhân lực ngành bán dẫn.

Trong khuôn khổ sự kiện, cũng diễn ra lễ bế giảng chương trình “Thiết kế vật lý vi mạch VLSI cơ bản”, chính thức khép lại khóa học kéo dài 3 tháng dành cho 70 học viên xuất sắc từ các trường đại học lớn trên cả nước. Theo đánh giá của các chuyên gia, các học viên tốt nghiệp chương trình đều có thể tham gia hoạt động tại doanh nghiệp.

Cụ thể, hiện nay đã có gần 20 học viên được nhận làm việc tại các tập đoàn doanh nghiệp lớn về thiết kế vi mạch như Marvell, Synopsys, FPT, Faraday, Samsung... Trong đó, có một số học viên đang là sinh viên năm thứ 3 và phần lớn các học viên còn lại đã được nhận các chương trình học bổng để tiếp tục đào tạo tại nước ngoài sau đại học.

Tin cùng chuyên mục