Phương án 1 là phân vùng theo các vùng kinh tế - xã hội trong Quy hoạch tổng thể quốc gia từng thời kỳ.
Phương án 2 là xác định theo địa bàn từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đối với điện gió trên đất liền và gần bờ, dự thảo đề xuất xác định khung giá theo các vùng kinh tế - xã hội.
Sáng 28-8, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Trần Quốc Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Tái tạo TPHCM, nghiêng về phương án xác định khung giá điện mặt trời theo từng tỉnh, thành.
Theo ông Trần Quốc Tâm, giá thành sản xuất 1kWh điện mặt trời phụ thuộc chủ yếu vào bức xạ tự nhiên và chi phí đầu tư, trong đó chi phí đất đai, mặt bằng chiếm tỷ trọng đáng kể. Ngay trong cùng một vùng kinh tế - xã hội, các địa phương vẫn có chênh lệch về giá đất và tiềm năng bức xạ.
Do đó, việc xây dựng khung giá theo từng địa phương sẽ phản ánh sát hơn chi phí sản xuất điện, đồng thời thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và ngành điện trong tính toán dòng tiền, minh bạch cơ chế bán điện dư và triển khai điện mặt trời mái nhà tại khu công nghiệp.