Đề nghị thanh tra toàn diện nhà máy điện gió vì mắc nhiều vi phạm

Quá trình triển khai xây dựng, nhà máy điện gió mắc hàng loạt vi phạm trên các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai và nhiều lần bị xử phạt. Sở KH-ĐT đề nghị UBND tỉnh Kon Tum giao liên ngành thanh tra toàn diện dự án.

d4f1f35739f1eeafb7e0-3400.jpg
Do có nhiều vi phạm, nên Sở KH-ĐT đã đề nghị thanh tra nhà máy điện gió

Ngày 20-6, nguồn tin của Phóng viên Báo SGGP cho biết, Sở KH-ĐT Kon Tum đã đề nghị UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh cùng 5 sở và 2 huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, đăng ký kinh doanh, đất đai, môi trường, xây dựng, lâm nghiệp, điện lực khi thực hiện dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei.

Nhà máy điện gió nói trên có công suất 50MW, vốn đầu tư 1.890 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Tân Tấn Nhật làm chủ đầu tư. Quá trình triển khai đã mắc hàng loạt vi phạm.

Theo Sở KH-ĐT, nhà đầu tư chưa thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình triển khai thực hiện dự án theo quy định; chưa lập lại kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trên lĩnh vực kế hoạch đầu tư, nhà đầu tư còn vi phạm không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư.

Trên lĩnh vực xây dựng, nhà đầu tư khởi công xây dựng công trình khi thiết kế bản vẽ chưa được phê duyệt; lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện, năng lực khi tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình.

Trên lĩnh vực đất đai, dự án chưa được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất nhưng đã đưa đất vào sử dụng.

Theo tìm hiểu của Phóng viên Báo SGGP, các sai phạm nêu trên, Thanh tra Sở KH-ĐT, Thanh tra Sở Xây dựng và UBND tỉnh Kon Tum đã có 4 quyết định xử phạt với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Theo Sở KH-ĐT Kon Tum, vi phạm của đơn vị diễn ra tại nhiều lĩnh vực như đầu tư, đất đai, xây dựng. Trách nhiệm trước hết thuộc về nhà đầu tư, ngoài ra còn có trách nhiệm của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và chính quyền địa phương nơi dự án triển khai, nên cần có cuộc thanh tra liên ngành toàn diện dự án nêu trên.

Tin cùng chuyên mục