Đề nghị phạt Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức 12 đến 13 năm tù

Sai phạm trong đấu thầu kit test COVID-19 do Công ty Việt Á sản xuất, ông Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) và bà Nguyễn Lan Anh (cựu Phó Giám đốc) phải hầu tòa về tội ”Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 13-6, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa - nhận hối lộ tại Bệnh viện TP Thủ Đức.

Đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt cựu Giám đốc bệnh viện Nguyễn Minh Quân 12-13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

z5533577462290_b32df12a1d009c5df990c7c320c18d6d.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 13-6

Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Lan Anh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) 8-10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; Phạm Vũ Phong (cựu Giám đốc Công ty TNHH thiết kế xây dựng TM & DV Nam Phong) 19-21 năm tù về hai tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”; Trương Thị Bảo Trân (cựu nhân viên phòng Vật tư trang thiết bị y tế) 13-16 năm tù về hai tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”; Mai Lệ Quyên (cựu Trưởng Khoa Vi sinh) 7-8 năm tù về tội” Nhận hối lộ”.

z5534977447952_2cdc7a1c4828fd40e2698c8a55740d5f.jpg
Đại diện VKSND TPHCM luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo

Theo đại diện VKS, chỉ vì tư lợi, vì động cơ cá nhân và cả vì nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu và làm giảm uy tín của cơ quan Nhà nước; còn gây bất bình, tạo dư luận xấu trong xã hội.

z5534746366433_6501475b9832da18fae14a398272c380.jpg
Bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Kết quả quá trình điều tra cũng như quá trình thẩm vấn trực tiếp tại tòa đã xác định rõ nội dung vụ án. Theo đó, tháng 8-2020, Bệnh viện TP Thủ Đức triển khai xét nghiệm chẩn đoán Covid-19, đối tác đảm bảo cung ứng nguồn vật tư, hóa chất, kit test… Từ tháng 2-2021, Bệnh viện TP Thủ Đức đã mua kit test do Công ty Việt Á sản xuất thông qua Công ty Nam Phong. Tới tháng 5-2021 Bệnh viện Thủ Đức mới thực hiện các thủ tục chỉ định thầu.

Để hợp thức hồ sơ chỉ định thầu, Trương Thị Bảo Trân đã câu kết với Phạm Vũ Phong - Giám đốc Công ty Nam Phong tạo dựng bảng báo giá khống, nhằm mục đích đủ điều kiện chỉ định thầu cho Công ty Nam Phong cung cấp kit test do Công ty Việt Á sản xuất cho Bệnh viện TP Thủ Đức. Sau đó, Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Lan Anh ký các quyết định phê duyệt kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu, các hợp đồng kinh tế mua bán kit test với Công ty Nam Phong.

z5533577450247_0b58b0a474aaf5a425791fb2db00a6a9.jpg
Bị cáo Nguyễn Lan Anh, cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức

Hành vi trên của các bị cáo đã vi phạm quy định của Luật đấu thầu và các văn bản pháp luật khác có liên quan, tạo điều kiện cho Phạm Vũ Phong chiếm đoạt tài sản của Nhà nước, gây thiệt hại gần 15 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị tuyên buộc bị cáo Phạm Vũ Phong bồi thường cho Bệnh viện TP Thủ Đức hơn 14,5 tỷ đồng, được cấn trừ với số tiền 250 triệu mà bị cáo đã nộp và số tiền 3,4 tỷ mà Bệnh viện TP Thủ Đức đang nợ Công ty Nam Phong mà đại diện bệnh viện đã đồng ý và xác nhận tại tòa.

Trước khi hầu tòa trong vụ án này, Nguyễn Minh Quân đã bị tuyên phạt 21 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và "Rửa tiền", còn Nguyễn Lan Anh lãnh 3 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ gian lận thầu gây thiệt hại 102,5 tỷ đồng cho Bệnh viện TP Thủ Đức.

z5448827540924_b52bf9106fbbfa0998031aa4a31a0a83.jpg
Hai bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 17-5

Xét xử phúc thẩm ngày 17-5, TAND cấp cao tại TPHCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ của ông Quân, giảm 6 tháng tù cho bà Lan Anh.

Tin cùng chuyên mục