Đề nghị không bỏ án tử hình đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Ngày 17-4, Đoàn ĐBQH TPHCM tổ chức Hội thảo góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự về các nội dung liên quan đến hình phạt tử hình; Dự án Luật thi hành án hình sự (sửa đổi); Dự án Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Tại hội thảo, các đại biểu đồng tình về việc cần hạn chế, giảm bớt hình phạt án tử hình là một việc làm cần thiết, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo, bảo vệ quyền con người của pháp luật Việt Nam; phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế và phát triển pháp lý hiện đại.

z6514258806757_6dd931a0f85c689a6b499ee411659b97.jpg
Quang cảnh hội thảo góp ý luật của Đoàn ĐBQH TPHCM

Theo đại diện Tòa án quân sự Quân khu 7, các tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" (Điều 109 Bộ luật Hình sự); tội "Phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (Điều 114); tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh" (Điều 194); tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" (Điều 250); tội "Phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược" (Điều 421); tội "Gián điệp" (Điều 110) không cần thiết phải cách ly vĩnh viễn người phạm tội ra khỏi đời sống xã hội nếu xét về tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội.

Riêng đối với tội "Tham ô tài sản" (Điều 353) và tội "Nhận hối lộ" (Điều 354), nguy hiểm ở mức không cần thiết phải tuyên hình phạt cao nhất là tử hình đối với những tội danh này.

z6514242754820_c3acd6d3b729e0b7d2072eb4215dcaca.jpg
Đại diện Tòa án quân sự Quân khu 7 góp ý tại hội thảo

Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị cân nhắc bỏ hình phạt này đối với một số tội cụ thể. Theo bà Đậu Ngọc Quyên, Văn phòng Luật sư Soseono Legal, không nên bỏ án tử hình đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194), gây hậu quả nghiêm trọng. Tội phạm này liên quan đến sức khỏe cộng đồng, gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tính mạng của nhiều người, nhất là trong giai đoạn họ cần thuốc để cứu chữa...

"Hành vi buôn bán thuốc giả có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng, trực tiếp tước đi sức khỏe và tính mạng người dân một cách từ từ và ở giai đoạn khó khăn về sức khỏe của người bệnh. Vì vậy, việc duy trì hình phạt tử hình có thể tạo tác dụng răn đe mạnh mẽ đối với những kẻ thực hiện hành vi này", bà Quyên nhận định.

z6514241702358_999162c636b124576717350edbf8a5b1.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thị Ánh Hồng, Trường Đại học Luật TPHCM góp ý tại hội thảo

Còn theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Ánh Hồng, Trường Đại học Luật TPHCM, trong số các tội danh được đề nghị hủy bỏ hình phạt tử hình có một số tội danh nằm trong nhóm tội "Xâm phạm an ninh quốc gia" - một lĩnh vực rất quan trọng và nhạy cảm, vì vậy cần cân nhắc.

Tin cùng chuyên mục