Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác, mua bán trái phép cây muội hồng trong tự nhiên.
Gần đây, người dân phản ánh tình trạng khai thác cây muội hồng tại các khu vực núi đá vôi ở các tỉnh: Thanh Hóa, Ninh Bình, Phú Thọ diễn ra phức tạp. Cây bị đào bới, vận chuyển, bày bán công khai ven đường. Tình trạng khai thác ở vách núi cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, thậm chí có hiện tượng phá đá để lấy cây, làm ảnh hưởng cấu trúc sinh thái.
Theo thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, mới đây, lực lượng kiểm lâm ở tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan khai thác, vận chuyển cây muội hồng không có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp. Trong đợt cao điểm từ cuối tháng 12-2025 đến đầu năm 2026, cơ quan chức năng ở tỉnh này đã xử lý hơn 30 vụ, tịch thu trên 280 cây, xử phạt hành chính tổng số tiền khoảng 150 triệu đồng.
Ngày 4-4, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo người dân không tham gia khai thác, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép cây muội hồng và các loài thực vật rừng khác để làm cảnh. Cơ quan này nêu rõ, hành vi khai thác, thu gom, vận chuyển lâm sản không có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp là vi phạm quy định pháp luật về lâm nghiệp, ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái.
Muội hồng là loài cây rừng mọc tự nhiên trên các dãy núi đá vôi, sinh trưởng chậm, bám rễ trong khe đá, chịu hạn tốt. Cây có dáng thân, rễ uốn lượn nên được săn tìm làm cây cảnh. Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện tình trạng thu mua, đẩy giá cây muội hồng lên cao, có cây được rao bán với giá từ 3-4 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng tùy kích thước, dáng thế. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người vào rừng khai thác.
Trước tình hình này, người dân kiến nghị lực lượng kiểm lâm tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Phú Thọ tiếp tục tăng cường tuần tra, ngăn chặn tình trạng khai thác tận diệt cây muội hồng tại các khu vực núi đá vôi, tránh nguy cơ suy giảm nguồn tài nguyên và phá vỡ hệ sinh thái tự nhiên.