
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ADB hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái.
Thủ tướng cho rằng, việc triển khai các dự án vay vốn ODA nói chung, dự án vay vốn ADB vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc từ cả phía Việt Nam và ADB; đề nghị ADB phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam để tháo gỡ.
Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về hạ tầng giao thông, nhất là các dự án quy mô lớn, có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái như các tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam, cao tốc trục ngang, đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, các tuyến đường sắt đô thị tại TPHCM, Hà Nội, tuyến đường sắt kết nối Việt Nam với Lào... Thủ tướng đề nghị ADB tiếp tục dành các khoản tài trợ phù hợp với định hướng của Việt Nam, nhất là các dự án quy mô lớn như kể trên.
Ông Scott Morris cho biết, ADB mong muốn đồng hành cùng Việt Nam, hỗ trợ Chính phủ giảm thiểu những khó khăn tiềm tàng trong phát triển kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp trước các thách thức toàn cầu; sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm các nguồn tài chính, nhất là tài chính cho các dự án hạ tầng.
Trước đó, chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ ký kết các hiệp định vay và viện trợ, với tổng trị giá tương đương 400 triệu USD của Ngân hàng Thế giới (WB) và ADB.
Trong đó, dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương có số vốn tương đương 230,76 triệu USD vay của WB; dự án Phát triển hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam, số vốn tương đương 107,67 triệu USD, vay của WB; dự án Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bào dân tộc thiểu số ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Phú Yên và tỉnh Quảng Trị (mỗi tỉnh vay vốn tương đương 39,711 triệu USD) của ADB.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Kenya Soipan Tuya và đoàn đại biểu Kenya nhân dịp tham dự Hội nghị P4G.
Tại cuộc tiếp, hai bên nhất trí sẽ nghiên cứu khả năng mở cơ quan đại diện ở mỗi nước, đàm phán và ký kết văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nông nghiệp, khoa học công nghệ…
Nhấn mạnh dư địa hợp tác còn rất lớn, nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Kenya trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như quốc phòng - an ninh, thương mại, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp sạch, an ninh lương thực, giao lưu nhân dân, đặc biệt giữa thế hệ thanh niên hai nước…

Cùng trong ngày 16-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Biến đổi khí hậu và Môi trường UAE Amna bint Abdullah Al Dahak nhân dịp tham dự Hội nghị P4G.
Thủ tướng mong muốn học tập kinh nghiệm của UAE về chuyển đổi kinh tế, phát triển đất nước nhanh, mạnh mẽ; đề nghị các bộ, ngành, cơ quan hai nước tích cực phối hợp, triển khai các kết quả chuyến thăm để đạt được các kết quả, dự án cụ thể về đầu tư, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, trung tâm tài chính, an ninh lương thực, trồng lúa…
Khẳng định UAE coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, Bộ trưởng Biến đổi khí hậu và Môi trường UAE cho biết, các bộ, ngành UAE đang phối hợp rất chặt chẽ với phía Việt Nam để bảo đảm triển khai cụ thể các cam kết cấp cao trong các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có các dự án hợp tác về năng lượng, an ninh lương thực, giáo dục, đào tạo….