Để điện gió ngoài khơi… “bừng sáng”

Với chiều dài bờ biển khoảng 192km, lại sở hữu nguồn năng lượng gió thuộc dạng cao nhất cả nước, tỉnh Bình Thuận đang được hàng loạt nhà đầu tư năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới quan tâm để triển khai các dự án điện gió ngoài khơi trị giá hàng tỷ USD.

Nhiều dự án tỷ đô

Vừa qua, tại buổi tiếp ông Nate Franklin, Chủ tịch Tập đoàn Pacifico Energy (PE) của Hoa Kỳ - doanh nghiệp chuyên phát triển các dự án năng lượng tái tạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hoan nghênh kế hoạch của tập đoàn về việc đầu tư vào ngành năng lượng của Việt Nam, trong đó có việc khảo sát, triển khai dự án đầu tư điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Thuận. Cùng với sự xuất hiện của hàng loạt nhà đầu tư hàng đầu thế giới về năng lượng tái tạo trước đó, sự xuất hiện và cam kết của Tập đoàn PE đang giúp tỉnh Bình Thuận hiện thực hóa định hướng trở thành trung tâm năng lượng, đặc biệt là năng lượng xanh của quốc gia.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, hiện nay, Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (Đan Mạch) cùng các đối tác trong nước đang xúc tiến dự án điện gió ngoài khơi La Gàn, với công suất dự kiến 3.500MW. Dự án đặt mục tiêu trở thành dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam, với tổng giá trị đầu tư khoảng 10,5 tỷ USD. Khi hoàn thành, dự án có thể cung cấp năng lượng cho hơn 7 triệu hộ gia đình mỗi năm.

Q3b.jpg
Ngoài các dự án điện gió ngoài khơi đang được triển khai, tỉnh Bình Thuận đã có nhiều dự án điện gió khu vực ven biển

Cũng tại tỉnh Bình Thuận, Tập đoàn Enterprize Energy (Anh) đã cùng nhiều đối tác từ các nước Pháp, Đan Mạch, Anh phát triển Tổ hợp Thăng Long Wind (còn gọi là dự án điện gió ngoài khơi Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam). Dự án có tổng công suất 3.400MW, tổng mức đầu tư 11,9 tỷ USD, chia làm nhiều giai đoạn, có khả năng sản xuất điện đến 15 tỷ kWh/năm.

Cùng với các dự án “khủng” nói trên, Công ty TNHH Tư vấn Incotech đã được tỉnh Bình Thuận chấp nhận nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án nhà máy điện gió gần bờ Tân Thuận, với công suất 168MW, tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty này đang nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án nhà máy điện gió Thuận Phước với công suất 104MW, mức đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng tại khu vực ngoài khơi biển Bình Thuận.

Cần cơ chế đặc thù

UBND tỉnh Bình Thuận thông tin, thời gian qua, nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực trong và ngoài nước đã đăng ký, đề xuất để phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại địa phương, với tổng công suất khoảng 25.000MW. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án hiện gặp những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, việc điều chỉnh quy hoạch phát triển điện, cơ chế tài chính,…

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh cho biết, địa phương có tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi. Để các dự án nhanh chóng triển khai, phục vụ nhu cầu cho năng lượng quốc gia, tỉnh Bình Thuận kiến nghị Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cập nhật danh mục dự án điện gió ngoài khơi vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Đồng thời, kiến nghị Trung ương có cơ chế đặc thù cho phép tỉnh Bình Thuận sớm triển khai thí điểm một số dự án điện gió ngoài khơi giai đoạn 2025-2030. Từ đó giúp địa phương hiện thực hóa việc trở thành trung tâm năng lượng gió của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Mới đây, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh việc tỉnh đã mạnh dạn đề xuất triển khai các dự án điện gió ngoài khơi. Bình Thuận có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, nhưng không thể để lợi thế này “ngủ” mãi mà phải đánh thức các tiềm năng để tăng trưởng. Tương lai, nếu Bình Thuận có 20.000MW điện năng lượng tái tạo thì mỗi năm tỉnh sẽ thu về 20.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gợi mở: “Đối với điện gió ngoài khơi, chúng ta đang vướng ở khâu truyền tải. Tuy nhiên hiện nay, nhiều nhà đầu tư điện gió ngoài khơi không cần kết nối với hệ thống truyền tải lưới điện quốc gia, mà họ sản xuất điện gió, sau đó dùng chính nguồn năng lượng này lọc ngay nước biển và sản xuất, hóa lỏng hydrogen bán khắp thế giới giống như là xăng, dầu. Bình Thuận cần tìm kiếm những đối tác thực hiện dự án như vậy. Hiện nay, chính sách thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi đã có trong Luật Điện lực (sửa đổi), địa phương căn cứ vào đó để triển khai”.

Tin cùng chuyên mục