Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tuyệt đối không để gián đoạn công việc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hiện nay, Đảng bộ Quốc hội có quy mô lớn, với gần 3.000 đảng viên. Do đó, công tác Đảng, công tác chính trị, công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra đòi hỏi phải tiến hành bài bản, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng để xây dựng Đảng bộ Quốc hội thật sự trong sạch, vững mạnh.

Sáng 10-2, tại Nhà Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự hội nghị.

Quang cảnh 8.jpg
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Hải đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Đảng bộ Quốc hội; việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí; chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí; chỉ định Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Chính trị cũng chỉ định 3 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh Đặng Xuân Phương giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

TÚ MẪN.jpg
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu cũng thảo luận về quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025; phân công nhiệm vụ đối với các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025; việc thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Quốc hội và thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hiện nay, Đảng bộ Quốc hội có quy mô lớn với gần 3.000 đảng viên. Do đó, công tác Đảng, công tác chính trị, công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra đòi hỏi phải tiến hành bài bản, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng để xây dựng Đảng bộ Quốc hội thật sự trong sạch, vững mạnh.

MẪN PB.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc hội nghị

"Tới đây, Bộ Chính trị sẽ kiểm tra các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025. Quốc hội cũng phải tăng cường giám sát, kiểm tra việc thi hành luật, nghị quyết đã thông qua trước đây cũng như các luật, nghị quyết sẽ được thông qua tại các kỳ họp sắp tới", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Đảng bộ Quốc hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, 2026; chỉ đạo việc tổng kết đề án, chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XV và định hướng nhiệm kỳ khóa XVI trình Bộ Chính trị; tiếp tục triển khai sắp xếp bộ máy theo chỉ đạo, kết luận của Trung ương, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra liên tục, không ngắt quãng, không ảnh hưởng đến công việc; chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các luật, nghị quyết, nội quy, quy chế liên quan đến công tác sắp xếp tổ chức bộ máy.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: "Ngay sau kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội sẽ tiến hành sắp xếp con người ở các cơ quan, đơn vị của Quốc hội; giải quyết chính sách sau khi sắp xếp; lựa chọn nhân sự, cán bộ của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18 của Trung ương, đó là chọn người tài, người tinh hoa, làm việc thực chất".

Tin cùng chuyên mục