Chủ trì hội nghị có: Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân và Chủ tịch Tập đoàn Sorimachi Nhật Bản Hideki Sorimachi.
![Quang cảnh hội nghị 06.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/rykxqzryxq/2025_02_14/06-2072-1333.jpg.webp)
ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của Việt Nam, đóng góp quan trọng vào an ninh lương thực và xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, khu vực này đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên, gia tăng chi phí sản xuất, trong khi thị trường quốc tế ngày càng yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và giảm phát thải carbon.
![Nông dân ĐBSCL thu hoạch rơm trên đồng để giảm phát thải 5-8 Nông dân miền Tây bắt đầu quan tâm và thu hoạch rơm trên đồng.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/rykxqzryxq/2025_01_10/5-8-nong-dan-mien-tay-bat-dau-quan-tam-va-thu-hoach-rom-tren-dong-5180-7076.jpg.webp)
Hội nghị là diễn đàn quan trọng để các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, tổ chức hợp tác quốc tế và các hợp tác xã (HTX) thảo luận về giải pháp thu hút đầu tư và ứng dụng công nghệ vào sản xuất lúa gạo.
Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETTRISA), báo cáo tóm tắt các kết quả tích cực thực hiện 7 mô hình thực hiện Đề án tại 6 tỉnh, thành vùng ĐBSCL trong năm 2024. Theo ông Lê Thanh Tùng, Đề án là đòn bẩy để phát triển nông nghiệp ĐBSCL theo hướng bền vững, thuận thiên, nâng cao thu nhập cho người trồng lúa. Đồng thời, tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi ngành hàng lúa gạo, nâng cao giá trị gia tăng trong toàn chuỗi, áp dụng các quy trình canh tác bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế. Đồng thời, phát triển thị trường gạo carbon thấp, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường cho gạo carbon thấp của ĐBSCL
![Nông dân Hậu Giang dùng máy thu hoạch rơm trên đồng để giảm phát thải 5-8 Máy cuộn rơm được xem là giải pháp hữu hiệu để loại bỏ tình trạng nông dân đốt rơm trên đồng sau khi thu hoạch lúa.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/rykxqzryxq/2025_01_10/5-8-may-cuon-rom-duoc-xem-la-giai-phap-huu-hieu-de-loai-bo-tinh-trang-nong-dan-dot-rom-tren-dong-sau-khi-thu-hoach-lua-3464-2694.jpg.webp)
Tại hội nghị, ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục kinh tế hợp tác và PTNT chỉ ra: Hiện nay, sản xuất lúa gạo còn thiếu hợp tác, liên kết; sản xuất manh mún; phụ thuộc trung gian… Trong khi đó, nhu cầu nông dân tham gia ứng dụng công nghệ thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là rất lớn. Có khoảng 2 triệu hộ nông dân trồng lúa, 1.230 HTX, tổ hợp tác và 210 doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo sẽ tham gia vào thực hiện Đề án.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chia sẻ bài học kinh nghiệm từ kết quả Dự án thí điểm chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nông nghiệp vùng ĐBSCL; giới thiệu các công nghệ tiên tiến từ các doanh nghiệp Nhật Bản nhằm hỗ trợ HTX tối ưu hóa sản xuất. Đồng thời, đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế cũng đã cam kết hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật, tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy đầu tư, hợp tác và ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp, giúp HTX và nông dân tiếp cận các giải pháp tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, giảm phát thải và gia tăng giá trị nông sản.