ĐBQH phản ánh công chức lo lắng khi thực hiện lương mới từ 1-7 có thể bị giảm thu nhập

Sáng 23-5, tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về kinh tế - xã hội, đáng chú ý, một số ý kiến đại biểu tiếp tục bày tỏ lo ngại về tình trạng cán bộ sợ làm sai, thiếu nước ngọt ở ĐBSCL...

Phiên thảo luận tổ của Quốc hội về kinh tế - xã hội sáng 23-5
Phiên thảo luận tổ của Quốc hội về kinh tế - xã hội sáng 23-5

ĐB Lò Thị Luyến (Điện Biên) cho rằng, nhiều kỳ họp Quốc hội đã nêu về “tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc dẫn đến chậm tiến độ, giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước và niềm tin của doanh nghiệp, người dân”.

Theo ĐB, hiện vẫn còn tình trạng nhiều cán bộ vẫn có tâm lý né tránh, đùn đẩy, sợ sai, nên không dám làm. “Có những người làm thì khi có thanh tra, kiểm tra rất dễ bị kết luận là có sai sót. Đó là những mâu thuẫn, xung đột mà thực tiễn đang diễn ra, rất cần làm rõ. Muốn thế, phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là việc phân cấp cho địa phương, tránh tình trạng thấy quy định đúng rồi, rõ rồi nhưng không làm, mà không thể làm vì căn cứ pháp lý quy định không đồng nhất”, ĐB Luyến nêu.

Lò Thị Luyến.jpg
ĐB Lò Thị Luyến (Điện Biên) phát biểu sáng 23-5: Ảnh: PHAN THẢO

Chung mối quan tâm về vấn đề này, ĐB Đồng Ngọc Ba (Bình Định) cũng cho rằng, cần phân tích, đánh giá sâu hơn về thực trạng một cán bộ, công chưa chưa quyết liệt trong thực thi công vụ, vẫn có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm. Đây là vấn đề không mới, nhưng đã kéo dài, nên càng cần có đánh giá kỹ lưỡng.

“Hàng năm chúng ta kỷ luật nhiều cán bộ, công chức, viên chức, vậy trong số này có những người trốn tránh trách nhiệm hay không, nếu có phải xử lý nghiêm thì mới chuyển biến được. Cần định lượng chứ không nên chỉ định tính, vì nếu chỉ đánh giá định tính thì không thể tạo chuyển biến”, ĐB Đồng Ngọc Ba nêu.

Đặc biệt, theo ĐB Đồng Ngọc Ba, cần đánh giá lại chất lượng của hệ thống vị trí việc làm, kết hợp với thực hiện chế độ chính sách tiền lương thì việc thực hiện cải cách tiền lương mới có thể thành công.

“Hiện nhiều cán bộ, công chức lo lắng khi thực hiện lương mới từ 1-7 tới thì có thể thu nhập bị giảm. Hiện nay, ngoài lương thì họ có cả thu nhập khác, nhưng tới đây chỉ có lương theo quy định. Rõ ràng thu nhập thực tế của những vị trí công việc có thể bị giảm. Do đó, cần đánh giá lại thật kỹ lưỡng việc triển khai về vị trí việc làm. Cũng cần làm rõ tại sao hàng năm tinh giản biên chế, nhưng quỹ lương vẫn tăng lên”, ĐB Đồng Ngọc Ba nêu.

Trong buổi thảo luận, rất nhiều ý kiến cho rằng, Chính phủ cần tiếp tục đầu tư cho hạ tầng giao thông để tạo động lực phát triển. Theo ĐB Nguyễn Thanh Phương (Cần Thơ), cần ưu tiên thêm cho phát triển đường cao tốc ở vùng Đông Nam bộ và vùng ĐBSCL để tạo thêm điều kiện phát triển, “nếu không kẹt xe thì từ TPHCM về Cần Thơ chỉ 2 giờ”.

ĐB Nguyễn Thanh Phương cũng rất lo lắng cho sản xuất nông nghiệp của vùng ĐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thiếu nước ngọt, thời tiết cực đoan. Do đó, ĐB Thanh Phương và một số ĐB cho rằng, phải có phương án trữ nước ngọt cho vùng ĐBSCL để phục vụ sinh hoạt, sản xuất và tái cơ cấu cây trồng ở vùng ĐBSCL này trong bối cảnh mới hiện nay.

“Cần có phương án để tái cấu trúc lại sản xuất nông nghiệp ở vùng này. Chính phủ luôn nói nông nghiệp là trụ đỡ cho nền kinh tế, nhưng đầu tư lại chưa thỏa đáng, nếu không đầu tư thì đến lúc nào đó, nông nghiệp sẽ không còn là trụ đỡ nữa. Cần sớm tìm kiếm các giải pháp công nghệ, kỹ thuật cho sản xuất, chế biến nông nghiệp như các quốc gia đã làm”, ĐB Nguyễn Thanh Phương phát biểu.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Nguyễn Văn Hương
Từ nay đến ngày 1/7/2024 chỉ còn hơn tháng nữa thôi là cải cách tiền lương trả lương theo vị trí việc làm mà hiện giờ vẫn chưa ban hành nghị định bảng lương mới, chắc sẽ bị lùi

Tin cùng chuyên mục

Gần 51.000 trường hợp vi phạm bị tước giấy phép lái xe sau 3 tháng Nghị định 168 có hiệu lực

Gần 51.000 trường hợp vi phạm bị tước giấy phép lái xe sau 3 tháng Nghị định 168 có hiệu lực

Nghị định 168 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe bắt đầu được áp dụng từ ngày 1-1-2025, đến nay, sau 3 tháng triển khai, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông đã giảm nhiều so với trước.

Tháng 4 sẽ có nhiều nắng nóng. Ảnh minh họa

Tháng 4, nắng nóng gay gắt gia tăng

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong tháng 4 này, nhiều nơi trên cả nước sẽ phải đối mặt với nắng nóng gay gắt và có thể xảy ra hạn hán.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại một trung tâm y tế phường trên địa bàn TPHCM

Tốc độ già hóa dân số ở TPHCM đã vượt xa dự báo

Sáng 1-4, Đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TPHCM về việc thực hiện chính sách pháp luật về dân số giai đoạn 2018-2024. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cùng đại diện các sở - ngành.

Hành khách đông đúc tại sân bay Nội Bài.

Giá vé máy bay tăng cao trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Đến thời điểm hiện tại, giá vé máy bay cho những ngày cao điểm của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 đã tăng mạnh. Đặc biệt, trên các đường bay đến điểm du lịch, nhiều chuyến bay đã hết vé.

Kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Y tế

Kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Y tế

Theo kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Bộ trưởng, Thứ trưởng được phân công phụ trách 2 dự án bệnh viện theo từng thời kỳ liên quan đến các vi phạm, sai phạm nêu trong kết luận thanh tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dâng hương tưởng niệm liệt sĩ tại Nha Trang

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dâng hương tưởng niệm liệt sĩ tại Nha Trang

Sáng 1-4, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là hoạt động nhằm tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2-4-1975 – 2-4-2025) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Cháy xe bồn chở xăng trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Cháy xe bồn chở xăng trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sáng 1-4, một xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Ngọn lửa bùng phát nhanh khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Vụ cháy nghi có tài xế mắc kẹt trong cabin.

Quận 12 khởi công loạt công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm

Quận 12 khởi công loạt công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm

Sáng 1-4, UBND quận 12 tổ chức lễ khởi công các công trình trường mầm non; nâng cấp đường giao thông; nạo vét, kiên cố hóa bờ bao và sửa chữa, duy tu đường, hẻm theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Đây là các công trình chào mừng kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập quận 12 (1-4-1997 – 1-4-2025); kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Từ quốc gia nghèo đến nền kinh tế phát triển nhanh nhất - Bài 2: Những thương hiệu đi cùng năm tháng

Từ quốc gia nghèo đến nền kinh tế phát triển nhanh nhất - Bài 2: Những thương hiệu đi cùng năm tháng

Sau ngày đất nước thống nhất, một số thương hiệu trong nước tiếp tục lan tỏa trên thị trường. Ngoài những thương hiệu sản phẩm thực phẩm như mì gói “hai con tôm”, mỹ phẩm Thorakao, còn có nhiều mặt hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất… Trong số đó, không ít thương hiệu có tuổi đời hơn nửa thế kỷ đang “sống khỏe”, dù đã trải qua những thăng trầm cùng với lịch sử phát triển kinh tế của đất nước.