Mừng vì mức bồi thường thỏa đáng
Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, dọc tuyến đường Nguyễn Duy, phường Hưng Phú, quận 8 đã có một số căn nhà được tháo dỡ. Vào sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Duy vẫn còn những căn nhà ọp ẹp, một phần chìa ra mặt kênh. Đa số nhà trên kênh không xây gạch, mà chỉ lót bằng những tấm ván cũ, vách, mái che dựng bằng tôn. Có những căn nhà với nền móng tạm bợ nhưng được dựng lên 2 tầng gác.
Chị Đặng Thanh Tâm, ngụ địa chỉ 27C/6 đường Nguyễn Duy, cho biết, căn nhà của chị chỉ có diện tích khoảng 30m2 được xây hàng chục năm nay và đây cũng là nơi trú ngụ của hơn 10 người trong gia đình. Căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào bởi các tấm lót gỗ đã mục nát.
“Khu vực này rất ô nhiễm, rác thải, chuột, muỗi…, nhưng chúng tôi không có tiền di dời đi nơi khác, đành chấp nhận cuộc sống tạm bợ. Khi nghe thông tin thành phố triển khai dự án cải tạo kênh, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì môi trường ở sẽ được cải thiện, lo vì căn nhà mua bán bằng giấy tờ tay, không biết có được bồi thường hay hỗ trợ không. Thế nhưng, khi nghe Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thông báo, nhà tôi được nhận khoảng 900 triệu đồng, tôi mừng lắm. Tôi mong sớm được nhận tiền để tìm nơi ở mới khang trang hơn”.
Cách đó không xa là nhà của bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, ngụ số 69 đường Nguyễn Duy. Bà không giấu được niềm vui khi nói với chúng tôi: “Nhà tôi có diện tích khoảng 70m2, chỉ có giấy tờ tay mà được bồi thường hơn 6 tỷ đồng. Với số tiền này tôi sẽ mua được căn nhà khác sạch sẽ hơn. Tôi vui lắm, vui vì mình sắp có căn nhà mới sau hàng chục năm sống trong dự án treo”.
Có nhà và đất bị thu hồi để thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, ông Trần Xuân Bính, ngụ số 80/28 đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp đang loay hoay dọn dẹp để bàn giao mặt bằng. Ông Bính cho biết, căn nhà bị giải tỏa có diện tích gần 20m2, ông mua bằng giấy tờ tay gần 20 năm trước.
“Tôi nhận được số tiền bồi thường khoảng 800 triệu đồng. Cách đây một tuần, tôi có đi xem căn nhà ở huyện Hóc Môn, họ bán với giá 700 triệu đồng, nhà rộng rãi, thoáng mát. Nếu so sánh thì giá căn nhà tôi được bồi thường cao hơn giá bán ngoài thị trường tại thời điểm hiện tại. Tôi thấy như vậy là quá hợp tình hợp lý, mừng lắm”, ông Bính phấn khởi nói.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, tính đến ngày 19-3, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 đã tiếp xúc 1.497/1.617 trường hợp và có 961/1.497 trường hợp đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ. Hiện ban đã chi trả tiền cho 45 trường hợp với số tiền hơn 151 tỷ đồng.
Tại dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm trên địa bàn quận Gò Vấp, ông Nguyễn Kiên Trung, Phó Chủ tịch UBND phường 5, cho biết, quận Gò Vấp đã chi trả tiền bồi thường cho 76/138 trường hợp với số tiền hơn 190 tỷ đồng. Quận Bình Thạnh có 2.077 trường hợp bị ảnh hưởng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, chính quyền đã tiếp xúc 1.660 trường hợp, trong đó có 435 đồng thuận với mức phương án dự thảo bồi thường, hỗ trợ, đã chi bồi thường, hỗ trợ cho 77 trường hợp với số tiền hơn 84 tỷ đồng.
Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc
Bên cạnh người dân hài lòng khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ di dời, vẫn còn những trường hợp chưa đồng ý vì nhiều lý do khác nhau. Chẳng hạn, ông T. ngụ phường 15, quận Bình Thạnh có nhà, đất bị ảnh hưởng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm vẫn chưa đồng ý với mức giá hỗ trợ vật kiến trúc nên gia đình ông chưa nhận tiền bồi thường.
Ông T. cho hay: “Căn nhà tôi đã xây dựng hơn 30 năm nay, chưa được cấp giấy chứng nhận. Trong quá trình sử dụng nhà xuống cấp, tôi có lên phường xin sửa chữa, phường đồng ý. Thế nhưng khi áp giá bồi thường, bức tường tôi xây dựng không được tính. Lúc sửa chữa nghĩ là được phường đồng ý thì xây, nên tôi không giữ lại đơn xác nhận cho sửa chữa của phường”.
Trao đổi với PV Báo SGGP, đại diện quận Bình Thạnh cho biết, đối với những trường hợp chưa đồng ý quận sẽ tiếp tục vận động người dân. Còn đối với 382 trường hợp vướng mắc về chuyển nhượng bằng giấy tay sau ngày 1-7-2014 và xác lập hồ sơ bồi thường đối với các trường hợp tách thửa trên nền Bản đồ địa chính chính quy năm 2002, quận đã có công văn gửi Sở TN-MT đề xuất xử lý theo hướng thuận lợi cho người dân.
Theo báo cáo của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8, hiện tại dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi còn 536 trường hợp chưa đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ. Đa phần người dân không đồng ý về xác minh nguồn gốc nhà, đất của các phường và không đồng ý đơn giá bồi thường.

Ông Nguyễn Hồng Thuận nhìn nhận, công tác chi trả tiền bồi thường cho hộ dân còn chậm do nhiều trường hợp phải chờ thực hiện các thủ tục kê khai di sản theo quy định. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 kiến nghị Ban Thường vụ Quận ủy quận 8, Thường trực Quận ủy quận 8 chỉ đạo UBND các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng trên địa bàn đồng thuận với chủ trương di dời của dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ công tác điều chỉnh xác minh lại nguồn gốc nhà, đất nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Còn tại quận Gò Vấp, theo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức vận động hộ dân đồng thuận chủ trương thực hiện dự án, nhận tiền sửa chữa nhà để bàn giao mặt bằng. Đối với những trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, quận đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND TPHCM để thực hiện.
* Ông NGUYỄN HỒNG THUẬN, Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8, TPHCM:
Nhiều quy định có lợi cho người dân
Đa số nguồn gốc đất của những căn nhà ven kênh, rạch là lấn chiếm nên rất ít trường hợp được cấp giấy chứng nhận, nhưng theo quy định mới sẽ được xem xét xử lý theo hướng có lợi cho người dân.
Theo Quyết định 68/2024 ngày 25-9-2024 của UBND TPHCM quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đất lấn chiếm sử dụng trước ngày 15-10-1993 được hỗ trợ bằng 70%, sau ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004 được hỗ trợ bằng 56%; trường hợp sử dụng đất từ ngày 1-7-2004 đến trước ngày 1-7-2014 được hỗ trợ bằng 42%...
Đối với những trường hợp giấy tờ tay, không tranh chấp hoặc có những trường hợp không có giấy tờ về nhà đất nhưng có giấy tờ về cư trú thì vẫn được xem xét bồi thường.
Quyết định 68/2024 sẽ kéo dài mốc thời điểm sử dụng đất mà người sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thêm 10 năm so với Quyết định 28/2018, từ trước ngày 1-7-2004 kéo dài thành trước ngày 1-7-2014….