Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại TPHCM

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị, các đại biểu tập trung làm rõ thực trạng, chỉ ra các nguyên nhân cụ thể theo tinh thần nhìn thẳng, nhìn thật; sát với thực tiễn của TPHCM nói chung và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị để ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý phát triển TPHCM trong bối cảnh, điều kiện mới.
Các đồng chí chủ trì hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các đồng chí chủ trì hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 9-2, Thành ủy TPHCM tổ chức hội thảo về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu, điều hành hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu, điều hành hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ then chốt, là công việc hệ trọng của Đảng; mang tính quyết định đến sức mạnh, uy tín của Đảng, sự phát triển bền vững của đất nước.

Cùng với đó làm cho Đảng luôn trong sạch vững mạnh, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực, lập trường, quan điểm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong từng giai đoạn của cách mạng Việt Nam.

Do đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được quan tâm, khẳng định trong nhiều văn kiện của Đảng, cụ thể trong một số văn kiện của Đảng trong suốt thời gian qua.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhắc lại Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã xác định, bước vào giai đoạn phát triển mới, “đòi hỏi phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta”. Ban Chấp hành Trung ương quyết định đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21 và các quan điểm, nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức triển khai và nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên thực tiễn, Thành ủy TPHCM tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” với các mục tiêu.

Đó là, nâng cao nhận thức về tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay, trên cơ sở đó nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời qua hội thảo, đề xuất một số giải pháp hiệu quả, khả thi trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận tìm các nguyên nhân cụ thể dẫn đến từng biểu hiện trên? Nguyên nhân nào thuộc về cá nhân cán bộ, đảng viên? Nguyên nhân nào thuộc về tổ chức đảng, chi bộ; cơ quan, đơn vị; người đứng đầu, tập thể lãnh đạo? Nguyên nhân nào thuộc về cơ chế lãnh đạo, quản lý; thể chế, chính sách? Nguyên nhân nào thuộc về bối cảnh, điều kiện kinh tế - xã hội, kinh tế thị trường; tác động của các thế lực thù địch, chống phá?...

Cùng với đó, chú ý tập trung vào các vấn đề tồn tại từ các nhiệm kỳ trước đây đến nay chưa giải quyết dứt điểm; dấu hiệu “chùng lại” của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ...

Ngoài ra, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, các đại biểu tập trung làm rõ thực trạng, chỉ ra các nguyên nhân cụ thể theo tinh thần nhìn thẳng, nhìn thật; sát với thực tiễn của TPHCM nói chung và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trên cơ sở các nội dung thảo luận trên, hội thảo cần tập trung thảo luận về những vấn đề đặt ra; những yêu cầu, giải pháp cụ thể trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý phát triển TPHCM trong bối cảnh, điều kiện mới.

Các giải pháp cần cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời, gắn với việc thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, chỉ ra các giải pháp khả thi, hiệu quả để nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của chi bộ trong quản lý cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong quá trình chuẩn bị tổ chức hội thảo, Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 54 bài viết đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu và chủ đề của hội thảo. Các bài viết tham luận đã tập trung vào các nội dung trọng tâm.

Đó là vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực trạng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại TPHCM; nhóm bài viết bàn về các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục