
Nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra đúng dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và cùng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Được cho rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Trung Quốc đang hết sức phát triển theo đúng phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”. Năm 2025 cũng là năm đặc biệt trong quan hệ hai nước khi Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Giới thiệu đôi nét về TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Được cho hay, là một thành phố trẻ, năng động, TPHCM đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế và hiện tiếp tục giữ vững vị thế là trung tâm tăng trưởng hàng đầu của cả nước.
Theo Chủ tịch UBND TPHCM, đóng góp vào thành công đó không thể không kể đến vai trò của thế hệ trẻ, đoàn thanh niên - những chủ nhân tương lai, rường cột của đất nước. Vì lẽ đó, chính quyền trung ương cũng như TPHCM luôn dành sự quan tâm lớn đối với thế hệ trẻ. Mới nhất, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia có thể xem là miền đất hứa cho lực lượng trẻ, đoàn thanh niên.

Chúc mừng thành công của chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 24, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc là nền tảng để thanh niên hai nước tăng cường giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Chủ tịch UBND TPHCM hy vọng đoàn thanh niên hai bên sẽ tiếp tục là cầu nối thanh niên, nhân dân hai nước; cùng nhau góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.
Trích dẫn ý của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng thanh niên là hy vọng, tương lai của đất nước, đồng chí A Đông cho biết thời gian tới, Trung Quốc mong muốn sẽ được mời nhiều thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc giao lưu. Thanh niên hai nước có trách nhiệm cùng chia sẻ, phát triển quan hệ hợp tác Trung Quốc - Việt Nam.

Chia sẻ quan điểm về phát triển khoa học công nghệ đóng góp vào sự phát triển của đất nước, đồng chí A Đông nhấn mạnh Trung Quốc cũng như Việt Nam lấy tiến bộ khoa học công nghệ để tăng cường sức mạnh nội tại của quốc gia.
Theo đồng chí A Đông, ngoài hợp tác phát triển ở cấp quốc gia, Trung Quốc cũng muốn đẩy mạnh hợp tác giữa địa phương hai bên. Trung Quốc muốn chấn hưng nông thôn và TPHCM có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này nên hai bên có thể trao đổi, tăng cường hợp tác. Phát triển xanh, bảo vệ sinh thái, môi trường cũng là lĩnh vực hai bên có thể thúc đẩy hợp tác.

Quan trọng không kém, theo đồng chí A Đông, là tăng cường cho thanh niên hai nước giao lưu, học hỏi tư tưởng, chính trị; noi gương các nhà lãnh đạo tiền bối Trung Quốc và Việt Nam là Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đồng chí A Đông cũng cho rằng trong bối cảnh thế giới phức tạp hiện, tinh thần đoàn kết giữa thanh niên hai nước là vô cùng quan trọng…