Đau đầu vì hàng nhái, hàng giả mạo

Các mặt hàng nhái, giả mạo được bán rất nhiều trên thị trường. Lực lượng liên ngành chức năng kiểm tra, xử phạt thường xuyên cũng không xuể, vì cứ bắt chỗ này thì đối tượng vi phạm lại nhanh chóng thay đổi địa bàn hoạt động. Chỉ có các doanh nghiệp làm ăn chân chính là thiệt hại nặng nề. Vấn đề đặt ra ở đây chính là khoản lợi nhuận siêu khủng khiến các đối tượng gian thương mờ mắt. 
Tính riêng trong lĩnh vực công nghiệp xe máy, từ đầu năm 2017 đến nay, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã kiểm tra, phát hiện hàng chục ngàn phụ tùng xe máy các loại vi phạm sở hữu trí tuệ. Các lỗi vi phạm bao gồm, giả mạo nhãn hiệu, sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký không có sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, xâm phạm kiểu dáng công nghiệp... Trong đó, hàng loạt thương hiệu nổi tiếng thế giới tại Việt Nam đều bị xâm phạm kiểu dáng công nghiệp đã được nước ta bảo hộ.
Theo một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường thừa nhận, thực tế việc xử lý các sai phạm về hàng nhái, hàng giả đều như… gãi ngứa, do các đối tượng vi phạm liên tục thay đổi phương thức hoạt động, nghĩ ra trăm phương ngàn kế nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
“Điều đáng sợ là những mặt hàng giả mạo, kém chất lượng đều tác động trực tiếp đến kinh tế, sức khỏe thậm chí tính mạng của người tiêu dùng. Ví dụ, các loại thực phẩm chức năng, thuốc kém chất lượng hay những phụ tùng xe máy, ô tô giả mạo chẳng hạn…”, vị lãnh đạo Cục Quản lý thị trường nói.
Người tiêu dùng lo lắng, cơ quan chức năng “đau đầu”, còn doanh nghiệp kêu cứu vì gian thương làm nhiễu loạn thị trường. Rõ ràng, xâu chuỗi lại toàn bộ vấn đề sẽ thấy nổi lên câu chuyện một vòng tuần hoàn khép kín của hàng dỏm ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế thị trường. Vấn nạn này cần được thanh lọc càng sớm càng tốt.  

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hàng giả gây thiệt hại nặng cho doanh nghiệp

Hàng giả gây thiệt hại nặng cho doanh nghiệp

Ngày 27-11, tại TPHCM, Cục Sở hữu trí tuệ - Văn phòng đại diện tại TPHCM phối hợp với Công ty Vina CHG tổ chức diễn đàn “Hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và vấn đề an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng”. Hàng trăm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đến tham dự. 
Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường châu Âu

Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường châu Âu

Ngày 19-12 tới đây, tại khách sạn Rex Sài Gòn (quận 1, TPHCM) diễn đàn “Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường liên minh châu Âu (EU) thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)”, do Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TPHCM sẽ được tổ chức. 
Doanh nghiệp FDI tìm cách ngăn chặn hàng giả

Doanh nghiệp FDI tìm cách ngăn chặn hàng giả

Ghi nhận tại một số hội thảo, diễn đàn lớn về chống hàng giả, gian lận thương mại, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng như DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thừa nhận, họ đang tìm đủ mọi cách để chống hàng giả, từ việc tự tổ chức cài cắm người để trinh sát, phát hiện các cơ sở sản xuất hàng giả, đến việc nhờ các trung tâm trọng tài thương mại hỗ trợ. 
Bất cập quy định loại trừ trách nhiệm trong hợp đồng kinh doanh bảo hiểm

Bất cập quy định loại trừ trách nhiệm trong hợp đồng kinh doanh bảo hiểm

Việc người mua bảo hiểm cung cấp thông tin cá nhân về thu nhập, tình trạng sức khỏe là yếu tố rất quan trọng trước khi ký hợp đồng bảo hiểm. Vì thế, người mua bảo hiểm cần phải cung cấp thông tin một cách trung thực, để công ty bảo hiểm xác định và ký kết hợp đồng bảo hiểm đúng quy trình. 
Rủi ro mua bảo hiểm không đọc kỹ hợp đồng

Rủi ro mua bảo hiểm không đọc kỹ hợp đồng

Thông tin từ một số trung tâm trọng tài cho biết, mặc dù chưa có số liệu thống kê chính xác, nhưng vài năm gần đây, các vụ tranh chấp liên quan đến bảo hiểm xuất hiện ngày càng nhiều. 

VLCAC làm việc với Liên đoàn Luật sư Mỹ

Ngày 14-11, đoàn đại biểu Liên đoàn Luật sư Mỹ (ABA) có chuyến thăm và làm việc với Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam (VLCAC) tại TPHCM (địa chỉ 163/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17 quận Bình Thạnh).
Bộ Công thương khuyến cáo người dân không tham gia Greenleaf

Khuyến cáo người dân không tham gia Greenleaf

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) cho biết vừa nhận được phản ánh về một số tổ chức, cá nhân thường xuyên tổ chức hội thảo để giới thiệu nhiều loại sản phẩm hóa mỹ phẩm và quần áo, phụ kiện… từ Trung Quốc mang tên Greenleaf (Lá xanh).
Đào tạo chuyên sâu về quản lý rủi ro trong đầu tư kinh doanh

Đào tạo chuyên sâu về quản lý rủi ro trong đầu tư kinh doanh

Sắp tới, ngày 21-11, tại TPHCM, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), Viện Quản lý rủi ro và giải quyết tranh chấp quốc tế phối hợp Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế Việt Nam (VBLC) tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về quản lý rủi ro pháp lý trong đầu tư kinh doanh.
Lúng túng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Lúng túng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tính đến thời điểm hiện tại, người tiêu dùng vẫn chưa thực sự được bảo vệ đúng nghĩa. Lý do được chính lãnh đạo một số bộ, ngành giải thích rằng, ở góc độ quản lý nhà nước, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đang tồn tại nhiều bất cập. 
Có những hợp đồng tranh chấp trị giá hàng trăm triệu USD

Có những hợp đồng tranh chấp trị giá hàng trăm triệu USD

Thông tin từ Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), đơn vị này đã gặp các hợp đồng tranh chấp sử dụng mẫu FIDIC với trị giá tranh chấp 100 - 250 triệu USD. Hợp đồng FIDIC là những mẫu phổ biến nhất được sử dụng trong hợp đồng xây dựng quốc tế trên thế giới.
Sản xuất bao bì nhựa xuất khẩu tại Công ty Nam Thái Sơn. Ảnh: CAO THĂNG

Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế

Các luật sư, chuyên gia kinh tế nhìn nhận, trong xu hướng chung của kinh tế thế giới, sự liên kết về kinh tế, thương mại diễn ra ở cấp độ toàn cầu. Việt Nam cũng như tất cả các quốc gia đều phải tìm cách hội nhập. Nhìn lại những năm vừa qua, hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra những thuận lợi nhất định cho sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước. 
Sắp ra mắt chi nhánh Viện Trọng tài Anh tại Việt Nam

Sắp ra mắt chi nhánh Viện Trọng tài Anh tại Việt Nam

Viện Trọng tài Anh (CIArb) và Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) là 2 đơn vị đã có nhiều hoạt động phối hợp, phổ biến, đào tạo về trọng tài thương mại trong thời gian qua. CIArb vừa tổ chức buổi trao đổi, đóng góp ý kiến về việc thành lập chi nhánh của CIArb tại Việt Nam. 
Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng

Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng

Pháp luật về hợp đồng có vị trí rất quan trọng trong hệ thống pháp luật của các quốc gia, vì hầu hết các giao dịch trong xã hội, dù có mục đích khác nhau như kinh doanh hay đáp ứng các nhu cầu cuộc sống, đều liên quan đến hợp đồng. 

Hải quan TPHCM kiểm đếm lô hàng quần áo nhập khẩu giả mạo xuất xứ Việt Nam

Mập mờ hàng Việt

Việc gắn mác “Made in Vietnam” cho hàng hóa không sản xuất trong nước tiếp tục rộ lên thời gian gần đây. Điển hình như vụ cơ quan chức năng phát hiện cả container hàng nhập chính ngạch từ nước ngoài gắn mác trong nước mới bị xử lý cách nay ít ngày. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín cũng như sự cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thương trường. 

Nâng cao kiến thức pháp lý cho doanh nghiệp

Ngày 18-10, tại TPHCM, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức diễn đàn “Pháp luật Việt Nam và Doanh nghiệp trong xu thế hội nhập”. Mục đích nhằm nâng cao kiến thức pháp lý cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Góc nhìn về tiềm năng và các rủi ro pháp lý

Ngày 18-10 tại khách sạn Caravelle Sài Gòn (19 - 23 Công trường Lam Sơn, quận 1, TPHCM) sẽ diễn ra hội thảo “Đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thời hội nhập: Góc nhìn về tiềm năng và các rủi ro pháp lý”. Chương trình do Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) và Hiệp hội Trọng tài thương mại Đài Bắc (CAA), Văn phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc tổ chức.