
Ca khúc do NSƯT Hoàng Tùng thể hiện, nhạc sĩ Đức Thụy phối khí, đưa người nghe trở về những ký ức thân thương, về với cội nguồn và khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Đất ơi nở hoa mang âm hưởng trữ tình dân ca, sử dụng những hình ảnh bình dị, gần gũi như tiếng đàn bầu, lời ru, câu dân ca, bát nước cơm... để thể hiện sự gắn kết sâu sắc giữa con người và đất đai, giữa quá khứ và hiện tại.
Cấu trúc bài hát gồm 4 đoạn: mở đầu bằng sự tiếp nối truyền thống văn hóa Việt Nam; đoạn chuyển tiếp gợi nhớ ký ức tuổi thơ và hình ảnh người mẹ tảo tần; cao trào của ca khúc thể hiện không khí lạc quan, tinh thần đoàn kết dân tộc; kết bài là sự bùng nổ cảm xúc với điệp ngữ "ta yêu đất nước" đang "nở hoa", tượng trưng cho sự phát triển và tương lai tươi sáng.
NSƯT Hoàng Tùng, người từng thể hiện thành công nhiều ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc với “mối duyên” âm nhạc giữa hai người. Anh cảm nhận được trong mỗi tác phẩm là những trăn trở không nguôi của nhạc sĩ khi viết nên giai điệu và ca từ chạm đến chiều sâu của đời sống, đặc biệt là tình cảm tri ân, tự hào với gia đình và quê hương đổi thay. Theo anh, chính sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai ấy đã tạo nên một dòng chảy đồng cảm liền mạch giữa tác giả, người thể hiện và khán giả.
Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ, anh muốn gửi gắm vào Đất ơi nở hoa một tình yêu đất nước sâu sắc, thể hiện niềm tin vào sự trường tồn và phát triển của dân tộc. Ca khúc sẽ được biểu diễn trong chương trình chính luận nghệ thuật Khúc ca khải hoàn của Đài Tiếng nói Việt Nam, diễn ra vào 20 giờ ngày 25-4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình, phát thanh trực tiếp.