Đánh giá đúng mức tác động từ cuộc chiến thương mại toàn cầu

Chiều 14-2, tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội thảo luận tại tổ ĐBQH về đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (TPHCM) phát biểu chiều 14-2. Ảnh: QUANG PHÚC
Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (TPHCM) phát biểu chiều 14-2. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại tổ ĐBQH TPHCM, ĐB Nguyễn Thiện Nhân khẳng định mục tiêu đạt tăng trưởng cao là quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Phân tích những tiềm năng tăng trưởng, ĐB bày tỏ tâm đắc với chủ trương tập trung đầu tư cho khoa học công nghệ, nâng cao kỹ năng lao động, coi đây là giải pháp hiệu quả để khai thác tiềm lực nội sinh. Thận trọng nhìn nhận về tình hình thế giới nhiều biến động, tác động lớn tới dòng đầu tư, thương mại, ĐB cho rằng mỗi địa phương đều phải rà soát chỉ tiêu tăng trưởng và nỗ lực tối đa.

Nhìn nhận đầu tư nước ngoài tiếp tục là một động lực tăng trưởng quan trọng, ĐB Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Việt Nam vẫn có sức hấp dẫn lớn đối với nhà đầu tư, kể cả khi chính sách lương có sự chuyển đổi từ “lương tối thiểu” sang “lương đủ sống tối thiểu”. Đảm bảo mức lương đủ sống tối thiểu, theo ĐB, là điều kiện quan trọng để giải bài toán dân số và cơ cấu lao động, bảo đảm tăng trưởng bền vững.

“Nếu không giải quyết được lương đủ sống tối thiểu trước năm 2040 sẽ hình thành thế hệ thanh niên 3 không: không lấy vợ - không đẻ con - không bức xúc trước việc mình không sinh con, ảnh hưởng tới tồn vong đất nước”, ĐB Nguyễn Thiện Nhân lo ngại.

TL TỔ 14.jpeg
Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ ĐBQH TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

Tác động của tình hình thế giới đến tăng trưởng cũng là quan tâm đặc biệt của ĐB Hà Sỹ Đồng, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. ĐB Hà Sỹ Đồng lưu ý, lần gần nhất Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế trên 8% là gần 30 năm trước, vào năm 1997. Sau giai đoạn đó, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam chậm lại và từ đó đến nay chưa bao giờ đạt tốc độ cao như vậy.

“Năm 2022 có được tăng trưởng trên 8%, nhưng đó là do sau 2 năm Covid-19. Và năm 2023, chúng ta chỉ tăng trưởng 5%. Như vậy, có thể thấy mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và sau đó, tăng trưởng hai con số từ năm 2026 là thách thức rất lớn", ĐB nhận định.

Trong bối cảnh tình hình thế giới rất khó tiên liệu, cũng chưa thể khẳng định Việt Nam có bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại của các nền kinh tế lớn hay không.

Ông bày tỏ lo ngại: "Chính phủ đã chuẩn bị các kịch bản, cũng đã tìm cách vận động để tránh thương chiến, nhưng nếu “dính” thương chiến thì cũng khó tránh khỏi sụt giảm tăng trưởng", ĐB Hà Sỹ Đồng lưu ý.

HÀ SỸ ĐỒNG .jpg
ĐB Hà Sỹ Đồng, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Về đề xuất của Chính phủ: “Trường hợp cần thiết cho phép điều chỉnh bội chi ngân sách Nhà nước lên mức khoảng 4-4,5% GDP để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài có thể đến ngưỡng hoặc vượt ngưỡng cảnh báo khoảng 5% GDP", ĐB Hà Sỹ Đồng cho rằng tiết kiệm chi ngân sách được là tốt nhất, việc tăng thu hoặc “nới” trần bội chi, nợ công phải hết sức cân nhắc.

“Phải coi việc tăng thu, nâng bội chi và trần nợ công là giải pháp ứng phó khi Việt Nam bị dính vào chiến tranh thương mại, chứ không phải là giải pháp để đạt tăng trưởng 8%”, ĐB nhấn mạnh.

Hoàn thiện thể chế, pháp luật, đặc biệt quan tâm cải cách hệ thống tư pháp, không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế để doanh nghiệp mở rộng đầu tư là những giải pháp ĐB kiến nghị với Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục