Tài sản được thu hồi góp phần củng cố lòng tin của người dân vào công tác phòng, chống tham nhũng

Sáng 11-10, tại Hội trường Báo Sài Gòn Giải Phóng, Ban Nội chính Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức tọa đàm “Giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng trên địa bàn TPHCM”. Tọa đàm được cập nhật nội dung liên tục trên SGGPO.

Chủ trì tọa đàm có các đồng chí: Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng.

TD.jpg
Chủ trì tọa đàm có các đồng chí: Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tọa đàm có sự tham dự và thảo luận, trao đổi về công tác nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng trên địa bàn TPHCM của các khách mời. Đó là các đồng chí: Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TPHCM, Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM; Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Phùng Văn Hải, Phó Chánh án TAND TPHCM; Ngô Phạm Việt, Phó Viện Trưởng VKSND TPHCM; Nguyễn Văn Hòa, Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM; Nguyễn Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp TPHCM; Thượng tá Ngô Thuận Lăng, Phó Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an TPHCM; Thượng tá Lê Văn Bách, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

461789448_1742852849798260_1374180023820341228_n.jpg
Đồng chí Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM, phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự và phát biểu ý kiến còn có: Tiến sĩ, Luật sư Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Tiến sĩ, Luật sư Hà Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM; Thạc sĩ Hồ Quân Chính, Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn đào tạo các chức danh thi hành án dân sự, Học viện Tư pháp Chi nhánh TPHCM; Thạc sĩ Lê Thị Mơ, Khoa Luật Hành chính Nhà nước, Đại học Luật TPHCM.

Tại tọa đàm, các đại biểu sẽ cùng thảo luận, nêu ý kiến hiến kế các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn thành phố, góp phần củng cố lòng tin của người dân vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của TPHCM.

462554973_621501207127760_4108764874166735417_n.jpg
Đồng chí Ngô Minh Châu phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, đồng chí Ngô Minh Châu, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM, nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng nói riêng, luôn được Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các vụ án tham nhũng, tiêu cực không chỉ gây thất thoát nghiêm trọng về tài sản của Nhà nước, mà còn ảnh hưởng đến lòng tin của người dân vào Đảng.

“Xác định công tác thu hồi tài sản là nhiệm vụ quan trọng, Thành ủy TPHCM đã ban hành Chỉ thị 30 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp giữa các cơ quan tố tụng, các cấp ủy đảng và các đơn vị chức năng trong việc nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản. Đây là những bước đi chiến lược, cụ thể hóa sự quyết tâm chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố”, đồng chí Ngô Minh Châu nhấn mạnh.

Đồng chí Ngô Minh Châu phát biểu đề dẫn tọa đàm “Giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng trên địa bàn TPHCM”. Thực hiện: THỤY QUYÊN - TAM NGUYÊN

Đồng chí Ngô Minh Châu cho biết thêm, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, khó khăn, phức tạp và lâu dài. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, đặc biệt là sau khi Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thành lập, công tác thu hồi tài sản tham nhũng tại các địa phương đã có những chuyển biến tích cực.

Từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM (gọi là Ban Chỉ đạo) đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả trong việc xử lý và thu hồi tài sản từ các vụ án kinh tế, tham nhũng trên địa bàn thành phố.

8.jpg
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Ngô Minh Châu, tài sản được thu hồi không chỉ đóng góp trực tiếp vào ngân sách nhà nước mà còn góp phần củng cố lòng tin của người dân vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. “Đây là kết quả đáng khích lệ, phản ánh sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng và những biện pháp truy vết tài sản chặt chẽ, kịp thời”, đồng chí nhấn mạnh.

Dù vậy, bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế trong những năm qua tại TPHCM còn gặp nhiều khó khăn và thách thức.

5.jpg
Các đại biểu tại tọa đàm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đề nghị các đại biểu tham dự tọa đàm tập trung thảo luận về các giải pháp thiết thực nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án để đảm bảo quá trình thu hồi tài sản diễn ra liên tục, không bị gián đoạn. Cùng với đó là các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về thu hồi tài sản, cho phép các biện pháp kê biên, phong tỏa được áp dụng sớm hơn trong quá trình điều tra. Đồng thời, cần có những biện pháp chế tài mạnh hơn đối với hành vi tẩu tán tài sản.

Bên cạnh đó, tọa đàm còn thảo luận, làm rõ việc ứng dụng công nghệ trong kiểm soát tài sản, việc sử dụng các công cụ công nghệ thông tin trong việc kiểm soát, truy vết dòng tiền, tài sản của những người có liên quan đến các vụ án tham nhũng; hiến kế giải pháp nâng cao nhận thức của từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, người đứng đầu trong việc xác định công tác thu hồi tài sản tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để có những giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả.

3.jpg
Tọa đàm “Giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng trên địa bàn TPHCM” thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí - truyền thông. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giai đoạn 2021-2023, công tác thu hồi tài sản tham nhũng tại TPHCM đã có những bước tiến quan trọng. Điển hình, việc kê biên, phong tỏa và thu giữ tài sản từ nhiều vụ án nghiêm trọng, tiêu biểu là các vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm đăng kiểm ở nhiều địa phương; vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát... Trong một số vụ án lớn, các bị can đã tự nguyện nộp lại tài sản để khắc phục hậu quả ngay trước và trong quá trình xét xử.

Tại tọa đàm cũng phát động Giải Báo chí Thành phố về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Tin cùng chuyên mục