Dâng bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng

Ngày 6-4 (tức mùng 9-3 năm Ất Tỵ), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra nghi lễ dâng bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025.

Dâng bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng. Ảnh: NGỌC LAM
Dâng bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng. Ảnh: NGỌC LAM

Lễ vật gồm 18 chiếc bánh chưng do thành phố Việt Trì chuẩn bị và 18 chiếc bánh giầy của huyện Yên Lập chuẩn bị, mỗi chiếc nặng 1kg. Đây là hai đơn vị đoạt giải Nhất tại Hội thi “Gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy” năm 2024. Theo truyền thống, các đơn vị giành giải cao nhất sẽ được vinh dự dâng lễ vật lên các Vua Hùng vào năm sau.

Những chiếc bánh được gói từ hạt gạo nếp dẻo thơm, qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân dân gian mang đậm tinh thần hướng về nguồn cội và lòng tri ân sâu sắc tới các bậc tiền nhân. Tại Điện Kính Thiên - Đền Thượng (Phú Thọ), các đại biểu thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên, cầu cho quốc thái dân an, xã tắc vững bền, muôn dân no ấm.

124d0134125t8305l8-3a.jpg

Ngày mai, 7-4 (tức 10-3 âm lịch), nghi lễ chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng sẽ được tổ chức trọng thể nhưng từ nhiều ngày trước đó, du khách thập phương đã tấp nập đổ về Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Tại khu vực cổng chính, sân hành lễ và các lối dẫn lên đền, lực lượng chức năng thiết lập hàng rào, phân luồng rõ ràng, đảm bảo an ninh trật tự. Dù lượng người đổ về ngày một đông nhưng không có cảnh chen lấn, xô đẩy. Người dân đều di chuyển trong trật tự, nghiêm túc, thể hiện tinh thần văn minh, thành kính.

Tối nay, 6-4, chương trình nghệ thuật “Về thành phố lễ hội” tại Hồ Công viên Văn Lang sẽ là điểm nhấn ấn tượng, khép lại bằng màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút.

Tin cùng chuyên mục