Dân số Việt Nam đứng thứ 14 trên thế giới...!

Dân số Việt Nam đứng thứ 14 trên thế giới...!
Ông Nguyễn Thiện Trưởng

Ông Nguyễn Thiện Trưởng 

Trước dư luận cho rằng tỷ lệ người sinh con thứ 3 đã tăng lên so với thời điểm trước khi Pháp lệnh Dân số có hiệu lực, PV SGGP đã trao đổi với ông Nguyễn Thiện Trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em. Ông Nguyễn Thiện Trưởng cho biết:

- Thực ra, trên phạm vi cả nước, tỷ lệ người sinh con thứ 3 không tăng, thậm chí giảm. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là một số tỉnh thành đã đạt thành tích cao trong công tác dân số, thì tỷ lệ người sinh con thứ 3 lại tăng lên, ví dụ như Hà Nội tăng đến trên 10%. TPHCM và một số địa phương khác cũng tăng chút ít.

Dân số Việt Nam hiện nay đã lên đến trên 81 triệu người, đứng thứ 14 trên thế giới và có khả năng đứng thứ 13 vào năm 2005. Mỗi năm nước ta tăng thêm từ 1,1 - 1,2 triệu người, riêng năm 2003 tăng đột biến với khoảng 1,22 triệu người.     

Ở phạm vi cả nước, có hiện tượng tỷ lệ người sinh con thứ 2 tăng, tức là với số người có 1 con thì sau khi pháp lệnh có hiệu lực, họ sinh thêm con thứ 2. Nguyên nhân tăng số người sinh con thứ 3, theo tôi, không phải chỉ là do người dân hiểu không đúng về Pháp lệnh Dân số, mà khi tình hình kinh tế đã tốt lên, nhiều người cũng muốn có thêm con thứ 3.

- Tỷ lệ người sinh con thứ 3 tăng lên dù chậm nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề trong công tác tuyên truyền về Pháp lệnh Dân số? 

- Năm 2003, tỷ lệ trẻ em sinh ra tăng khoảng trên 20.000 em so với năm 2002. Pháp lệnh Dân số thì rất toàn diện, đặc biệt pháp lệnh đưa ra một chặng đường dài 

của chương trình dân số nước ta, có nghĩa là cho cả giai đoạn mấy chục năm tới đây. Ví dụ như nói về số con, pháp lệnh chỉ nói về quy mô gia đình ít con, và mỗi người có quyền quyết định số con, khoảng cách giữa các lần sinh con... 

Còn trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang thực hiện mục tiêu gia đình chỉ có 1 - 2 con. Một số người không hiểu toàn diện tinh thần của pháp lệnh, vì vậy đã cho là mình có quyền quyết định ngay số lần sinh con thứ 3, thứ 4 ngay trong giai đoạn này. Mỗi người cần phải hiểu rõ pháp lệnh là một quá trình mà quy mô dân số, quy mô của một gia đình phải được kết hợp với điều kiện kinh tế, điều kiện chăm sóc sức khỏe của cả gia đình… 

- Tỷ lệ phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ cao gấp 3 lần so với tỷ lệ phụ nữ ra khỏi tuổi sinh đẻ, điều đó có tạo nên thách thức gì lớn đối với dân số nước ta không, thưa ông?

- Hiện nay, cứ 1 phụ nữ ra khỏi tuổi sinh đẻ thì có 3 phụ nữ bước vào tuổi sinh đẻ, vì vậy tiềm ẩn của mức sinh tăng cao là rất lớn. Khả năng bùng nổ lại việc gia tăng dân số là rất cao nếu như những phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ không được tuyên truyền, vận động tốt. Vì vậy, công việc thường xuyên, lâu dài của chúng tôi là kiên trì vận động, tuyên truyền để mỗi phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ hiểu được mức sinh phù hợp là chỉ từ 1 - 2 con, đồng thời tạo thêm các điều kiện tốt về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, phương tiện tránh thai có chất lượng cao.

- Xin cảm ơn ông
.

QUANG PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục