Dân số Trung Quốc giảm năm thứ hai liên tiếp

Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, tổng dân số Trung Quốc giảm 2,08 triệu, tương đương 0,15%, xuống còn 1,409 tỷ người vào năm 2023. Con số này cao hơn nhiều so với mức giảm 850.000 người vào năm 2022 (lần đầu tiên kể từ năm 1961).

Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc có xu hướng giảm. Ảnh: Xinhua
Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc có xu hướng giảm. Ảnh: Xinhua

Số ca tử vong do Covid-19 và các bệnh liên quan cũng như điều kiện sinh hoạt không thuận lợi là một trong các nguyên nhân làm tăng số người chết và giảm ca sinh. Tổng số người chết ở Trung Quốc năm 2023 tăng 6,6% lên 11,1 triệu người, với tỷ lệ tử vong đạt mức cao nhất kể từ năm 1974.

Cũng trong năm 2023, số ca sinh mới giảm 5,7% xuống còn 9,02 triệu trẻ và tỷ lệ sinh thấp kỷ lục 6,39 ca sinh trên 1.000 người, giảm so với tỷ lệ 6,77 ca sinh vào năm 2022. Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc trước đó đã giảm mạnh trong nhiều thập niên do chính sách một con được thực hiện từ năm 1980-2015 và quá trình đô thị hóa nhanh chóng trong thời kỳ đó.

Tin cùng chuyên mục