Dân là gốc, là chủ thể của công cuộc đổi mới

Trong suốt những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, công tác dân vận của TPHCM nói riêng, cả nước nói chung có nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong suốt những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, công tác dân vận của TPHCM nói riêng, cả nước nói chung có nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó đã góp phần tích cực củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần vào phát triển mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của thành phố cũng như của cả nước.

Từ thực tiễn cuộc chiến chống dịch Covid-19, chúng ta chứng kiến sự hòa điệu giữa nỗ lực của toàn hệ thống chính trị với sự đồng lòng của toàn thể người dân. Hay khi cơn bão Yagi (bão số 3) gây ra những thiệt hại to lớn tại nhiều tỉnh thành miền Bắc vừa qua, người dân thành phố đã lập tức cùng nhân dân cả nước chung tay, góp sức khắc phục thiệt hại bão, lụt… Việc người dân tích cực tham gia các hoạt động khắc phục thiên tai, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc không phải là chuyện một sớm một chiều, mà là kết quả của một tư tưởng lớn: “Dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Đảng ta giữ gìn và phát huy, bền bỉ thực hiện trong hơn 94 năm qua.

Tư tưởng “trọng dân”, bài học “Dân là gốc”, “Nước lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong huy động sức mạnh Nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc luôn được Đảng ta thấm nhuần, nhận thức sâu sắc và vận dụng sáng tạo. Thông qua công tác dân vận, Đảng luôn thắt chặt mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta khắc ghi lời của Bác Hồ trong bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự thật 75 năm trước: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

TPHCM trong những năm qua đã đạt những kết quả to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố không ngừng được tăng cường, củng cố. Đạt được những thành quả trên, bên cạnh sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương là nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị của thành phố mà quan trọng nhất là bài học về phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, việc thực hành dân chủ, sự đoàn kết, đồng lòng, chung tay và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài học về phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc càng thể hiện rõ nét việc triển khai thực hiện nhiều hoạt động, phong trào trên địa bàn thành phố. Đó là phong trào Đền ơn đáp nghĩa với hơn 17.000 căn nhà tình nghĩa và nhiều hoạt động chăm lo, chính sách ý nghĩa; là việc chung tay thực hiện chương trình “Xóa đói, giảm nghèo” và nay là chương trình giảm nghèo bền vững đầy nhân văn; đó còn là hàng ngàn công trình mở rộng hẻm với hơn 5 triệu m2 đất của hơn 160.000 hộ gia đình trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng được triển khai… Và bài học về phát huy quyền làm chủ, ý thức trách nhiệm và sức mạnh của Nhân dân đã được phát huy mạnh mẽ qua 2 năm (2020, 2021) khi TPHCM là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19, khiến tổng sản phẩm nội địa từ mức giảm sâu (-5,36%) đã tăng lên 9,3% trong năm 2022, và đạt mức tăng trưởng 6,85% trong 9 tháng đầu năm 2024, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Nghị quyết 31-NQ/TW về phương hướng nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 xác định: “TPHCM trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước…”. Để thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ trên, Đảng bộ, chính quyền thành phố, nhất là hệ thống dân vận các cấp sẽ tiếp tục vận dụng sáng tạo bài học phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, việc thực hành dân chủ, sự đoàn kết, đồng lòng, chung tay và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố.

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM

Tin cùng chuyên mục