Các cá thể khỉ thích nghi với điều kiện sống trên "đảo khỉ"

Đàn khỉ quý hiếm trên "đảo khỉ" giữa lòng hồ Ngàn Trươi

Sau thời gian tái thả, chăm sóc tại khu vực “đảo khỉ” giữa lòng hồ Ngàn Trươi (thuộc Vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), các cá thể khỉ quý hiếm đã hòa nhập, thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên, khí hậu, môi trường và sinh cảnh nơi đây. 

Clip: Đàn khỉ quý hiếm trên "đảo khỉ" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

Trước đó, vào năm 2023, Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành tiếp nhận, tái thả và chăm sóc, theo dõi khả năng thích nghi của 25 cá thể khỉ quý hiếm tại khu vực “đảo khỉ”, gồm: khỉ mốc, khỉ vàng, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn.

Đến nay, 12 cá thể khỉ đang sinh sống tốt trên đảo này, còn 13 cá thể khỉ khác đã di chuyển đến những địa điểm đảo khác sinh sống trong khu vực Vườn quốc gia Vũ Quang.

a2.jpg
Khỉ đang ăn thức ăn rau, củ, quả trên "đảo khỉ"

Sau khi tái thả lên khu vực “đảo khỉ”, thời gian đầu, do đàn khỉ chưa hoàn toàn tự kiếm thức ăn trong tự nhiên nên cứ khoảng 3 ngày một lần, các cán bộ, nhân viên của Vườn quốc gia Vũ Quang mang thức ăn lên để cung cấp cho đàn khỉ, gồm các loại rau, củ, quả và một số loại hạt.

Sau thời gian theo dõi, chăm sóc tốt, đến nay đàn khỉ sống khỏe mạnh, ăn uống bình thường, lông mượt, đã hòa nhập, thích nghi với điều kiện tự nhiên, khí hậu, môi trường và sinh cảnh trên "đảo khỉ".

a.jpg
Đàn khỉ trên "đảo khỉ"

"Đảo khỉ" có diện tích rộng khoảng 3-4ha, nằm lọt thỏm giữa lòng hồ Ngàn Trươi (thuộc Vườn quốc gia Vũ Quang), cách trạm kiểm lâm và bến thuyền của vườn khoảng 10 phút đi ca nô trên lòng hồ.

Đây là một trong những hòn đảo có thảm thực vật phong phú, cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, thường được chọn làm địa điểm để tái thả những cá thể khỉ về với môi trường tự nhiên, đồng thời phục vụ cho công tác kiểm tra, theo dõi quá trình phát triển, thích ứng của chúng với môi trường....

s2.jpg
Cán bộ Vườn quốc gia Vũ Quang mang thức ăn cung cấp cho đàn khỉ

Vườn quốc gia Vũ Quang được thành lập theo quyết định số 102/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 30-7-2002, được công nhận là "Vườn Di sản ASEAN” năm 2018, nằm trên địa bàn các huyện Vũ Quang, Hương Khê và Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), hiện quản lý, bảo vệ 57.029,84ha rừng và đất lâm nghiệp.

106453667_581141576122637_2002498712600461290_n.jpg
Một góc Vườn quốc gia Vũ Quang

Đây là một trong những trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam, nơi lưu giữ nhiều nguồn gene rất giá trị cho công tác bảo tồn. Trong đó, có nhiều loài động vật, thực vật nguy cấp, quý hiếm và đặc hữu, có tên trong danh mục Sách đỏ IUCN và Sách đỏ Việt Nam, cần được ưu tiên bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt...

>> Một số hình ảnh đàn khỉ tại "đảo khỉ"

avb.jpg
vn.jpg
z5596458557951_4007aeb4cb74896aceba666b680c2e4d.jpg
bbbb.jpg
hp.jpg
az.jpg
add.jpg
bk.jpg
dc.jpg
cvc.jpg
abb.jpg
bi.jpg
vc.jpg
a1.jpg
s1.jpg
20220109_123332.jpg

Tin cùng chuyên mục