Dân chủ hóa nghệ thuật ở Anh

Tổ chức nghiên cứu Fabian Society của Anh kêu gọi một “thẻ thư viện toàn dân” và “thẻ văn hóa” cho trẻ em ở Anh nhằm dân chủ hóa nghệ thuật và phá vỡ "rào cản" giai cấp.

Tổ chức tư vấn có ảnh hưởng tại Anh Fabian Society đang kêu gọi trẻ em dành ít nhất 10% thời gian trong tuần học các hoạt động nghệ thuật. Theo Fabian Society, nghệ thuật, văn hóa và di sản phải được đặt vào trọng tâm trong dự án đổi mới quốc gia của chính phủ Công đảng.

Báo cáo mới có tên Nghệ thuật cho tất cả chúng ta kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer đảo ngược tình trạng suy giảm giáo dục về nghệ thuật trong hệ thống giáo dục công lập và xóa bỏ rào cản giai cấp bằng cách dân chủ hóa việc tiếp cận nghệ thuật trong trường học.

Điều này bao gồm việc giới thiệu thẻ thư viện toàn dân; cấp cho trẻ em thẻ văn hóa để tiếp cận các tổ chức nghệ thuật và di sản; đảm bảo mọi trẻ em đều có thể học 1 hoạt động nghệ thuật như hội họa hoặc chơi 1 loại nhạc cụ.

Trong báo cáo, phần Nghệ thuật và Văn hóa trong trường học đưa ra một chương trình mang tên “11 cho 11” với nội dung gồm 11 trải nghiệm nghệ thuật và văn hóa mà mọi trẻ em đều nên tận hưởng khi chúng được 11 tuổi. Theo đó, điều này sẽ xóa bỏ “trần giai cấp” ngăn cản nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tham gia vào nghệ thuật.

CN5 - Anh bai.jpg
Trẻ em đọc sách tại một thư viện ở Anh

Bà Alison Cole, Giám đốc Cơ quan Chính sách nghệ thuật và Công nghiệp sáng tạo của tổ chức nghiên cứu này, cho biết, Công đảng có cơ hội xây dựng lại ngành văn hóa. Bà Alison Cole cho rằng, bằng cách lồng ghép sự sáng tạo vào chương trình giảng dạy của trường học; biến nghệ thuật thành một phần trong trải nghiệm hàng ngày của mọi người; thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo hàng đầu thế giới và đầu tư vào sự sáng tạo và công nghệ song hành, mọi người có thể khai thác nghệ thuật như động lực mạnh mẽ của sự thay đổi, cảm hứng và tăng trưởng trong tương lai.

Tổ chức tư vấn Fabian Society nhấn mạnh, các ngành công nghiệp sáng tạo có giá trị 126 tỷ bảng Anh (149 tỷ Euro) đối với nền kinh tế Vương quốc Anh và đã kêu gọi xem xét toàn diện về tài trợ nghệ thuật. Điều này bao gồm các cơ quan tài trợ như Hội đồng Nghệ thuật Anh, Xổ số quốc gia và Quỹ quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Nghệ thuật (NESTA). Hội đề xuất tái phân bổ nguồn tài trợ với việc điều chỉnh tạm thời khoản phân bổ cho nghệ thuật và di sản là 5%.

Hiện tại, 20% nguồn tài trợ của Xổ số quốc gia được chi cho nghệ thuật và 20% được chi cho di sản. Theo các đề xuất mới, cả hai sẽ nhận được khoản tăng 2,5% để giải quyết các vấn đề chính liên quan đến tính bền vững của các địa điểm văn hóa và di sản.

Người phát ngôn của chính phủ, ông Dave Pares, cho biết: "Chúng tôi quyết tâm đảm bảo rằng nghệ thuật và văn hóa không còn là đặc quyền của một số ít người. Chúng tôi đang cân nhắc cẩn thận cách tài trợ cho các tổ chức nghệ thuật và di sản ở đất nước này và mở ra nhiều cơ hội sáng tạo hơn.

Chính phủ đã tiến hành xem xét lại chương trình giảng dạy của trường học để đảm bảo tất cả trẻ em và thanh thiếu niên đều được hưởng lợi từ các môn học sáng tạo như âm nhạc, nghệ thuật và kịch”.

Tin cùng chuyên mục