Đảm bảo nông dân trồng lúa đạt lợi nhuận trên 40% vào năm 2025

Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, giải pháp chính để giúp đảm bảo lợi nhuận cho nông dân đạt mức trên 40% vào năm 2025 và trên 50% vào năm 2030 là bán tín chỉ carbon từ sản xuất lúa phát thải thấp.
Đảm bảo nông dân trồng lúa đạt lợi nhuận trên 40% vào năm 2025

Năm 2023 là năm Việt Nam xuất khẩu gạo ở mức kỷ lục (có khả năng đạt 8 triệu tấn). Để tiếp tục gặt hái thành công, bên cạnh những điều kiện thuận lợi (thương hiệu đã có, nguồn hàng dồi dào…), Bộ Công thương lưu ý các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo cần thắt chặt hơn nữa mối liên kết trong chuỗi sản xuất; đồng thời sản xuất lúa theo hướng xanh, nâng cao chất lượng để tiếp cận rộng hơn các thị trường khó tính.

Theo Bộ NN-PTNT, vụ đông xuân 2023-2024, ĐBSCL xuống giống khoảng 1.475.060ha, cao hơn 1% so với diện tích xuống giống năm 2022. Dự kiến, sản lượng lúa đông xuân 2023-2024 sẽ đạt khoảng 10,7 triệu tấn. Đây được xem là nguồn nguyên liệu chủ lực cung ứng cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong những tháng đầu năm 2024. Hiện Bộ NN-PTNT, các địa phương và hàng loạt doanh nghiệp ở ĐBSCL đang phối hợp chặt chẽ để đạt hiệu quả cao nhất trong vụ đông xuân. Các cơ quan dự báo thủy văn liên tục cập nhật đưa ra những cảnh báo cần thiết về nguồn nước. Ngành nông nghiệp ĐBSCL bám sát kế hoạch lịch thời vụ xuống giống đông xuân theo các khu vực: thượng nguồn, vùng giữa và vùng biển để tránh hạn, mặn cuối vụ.

Dây chuyền sản xuất gạo xuất khẩu hiện đại của Công ty CP Trung An (TP Cần Thơ)

Dây chuyền sản xuất gạo xuất khẩu hiện đại của Công ty CP Trung An (TP Cần Thơ)

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), đến tháng 11-2023, so với nhóm quốc gia xuất khẩu gạo lớn trên thế giới, gạo Việt Nam đang có mức giá cao nhất. Bà Trần Thanh Bình, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu (Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương), cho rằng, giá bình quân xuất khẩu gạo của Việt Nam đã tăng vì gạo Việt Nam đã khẳng định được thương hiệu. Gần 200 doanh nghiệp Việt Nam giao dịch trên thị trường thiết lập giá gạo của Việt Nam.

Tuy nhiên, bà Trần Thanh Bình cũng lưu ý, các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo cần hướng đến sản xuất xanh mà thế giới đang áp dụng, đặc biệt là các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) để có chiến lược kinh doanh phù hợp. Chính vì vậy, các địa phương vùng ĐBSCL và các doanh nghiệp, HTX và nông dân đang kỳ vọng vào đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL”.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam, trong tháng 11-2023, Bộ NN-PTNT sẽ trình Chính phủ để thông qua đề án này. Song, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng yêu cầu ĐBSCL triển khai nhanh đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao ngay trong vụ lúa đông xuân 2023-2024, trên diện tích 180.000ha, dựa trên diện tích vùng lúa thuộc dự án VnSAT đã triển khai những năm trước đây. Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, giải pháp chính để giúp đảm bảo lợi nhuận cho nông dân đạt mức trên 40% vào năm 2025 và trên 50% vào năm 2030 là bán tín chỉ carbon từ sản xuất lúa phát thải thấp. Ngân hàng Thế giới đã cam kết mua tín chỉ carbon ở mức 10 USD/tấn, 1ha lúa có thể bán được tín chỉ khoảng 10 tấn carbon, tương đương 100 USD.

Chính vì vậy, việc xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam giảm phát thải sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho người trồng lúa. Bên cạnh đó là đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng phế, phụ phẩm từ cây lúa để nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa. Cơ hội và thời cơ đang mở ra với chuỗi ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Tất nhiên, con đường phía trước còn rất dài. Chính vì vậy, Thứ trưởng Trần Thanh Nam lưu ý: “Hơn bao giờ hết, đây là thời điểm chín muồi để doanh nghiệp “siết tay” chặt với các hợp tác xã, nông dân tạo mối liên kết trên cơ sở đầu tư căn cơ vào vùng nguyên liệu, chia sẻ hài hòa lợi ích với nông dân”.

Dù xuất khẩu có nhiều gam màu sáng, song các chuyên gia lúa gạo cũng đưa ra nhiều cảnh báo đối với doanh nghiệp. Theo ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch VFA, giá gạo Việt Nam tăng nóng dẫn đến một số trường hợp doanh nghiệp lỗ nhiều nên đã hủy hợp đồng, nhất là đối với những doanh nghiệp có năng lực kinh tế yếu. Đối với những doanh nghiệp lớn đang giao hàng gần xong, để giữ uy tín với đối tác, họ bắt buộc mua giá cao để gom cho đủ hàng. Để xuất khẩu trong năm 2024 tốt hơn, doanh nghiệp phải hết sức thận trọng trong quyết định ký hợp đồng giao xa, vì nguồn cung hạn hẹp cộng với vốn tín dụng khó khăn.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Định danh “hạt ngọc” xanh trên toàn cầu

Định danh “hạt ngọc” xanh trên toàn cầu

Hạt gạo Việt Nam liên tiếp đem lại tin vui cho nền kinh tế: không chỉ ngon nhất thế giới mà doanh thu xuất khẩu trong 11 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 4 tỷ USD - tăng cao nhất trong 34 năm qua.
Dứt điểm các tồn tại để gỡ “thẻ vàng”

Dứt điểm các tồn tại để gỡ “thẻ vàng”

Kết quả thanh tra thực tế lần thứ 4 của Ủy ban châu Âu (EC) mới đây đã ghi nhận một số chuyển biến tích cực của Việt Nam trong công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
Dịch tả heo châu Phi lây lan mạnh ở Quảng Trị

Dịch tả heo châu Phi lây lan mạnh ở Quảng Trị

Chiều 26-11, Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh Quảng Trị cho biết, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 23 xã, thị trấn của 4 huyện Triệu Phong, Đakrông, huyện Hướng Hóa, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị.
TPHCM khai mạc Chợ phiên nông sản 2023

TPHCM khai mạc Chợ phiên nông sản 2023

Chợ phiên nông sản trưng bày 70 kệ hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân ở TPHCM; thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua bán.
Đang trình Thủ tướng "Đề án 1 triệu ha lúa"

Đang trình Thủ tướng "Đề án 1 triệu ha lúa"

Theo Bộ NN-PTNT, đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long đã hoàn thành dự thảo, đang trình Thủ tướng xem xét. Đại diện các địa phương cho biết, đang háo hức chờ tham gia đề án này. 
Lợi nhuận cây sầu riêng cao hơn cây hồ tiêu 20 lần

Lợi nhuận cây sầu riêng cao hơn cây hồ tiêu 20 lần

Sáng 23-11, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) phối hợp với Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên nhóm công tác đối tác công tư (PPP) về Hồ tiêu và Cây gia vị năm 2023. Hội nghị nhằm đưa ra các sáng kiến phát triển toàn diện trong ngành hồ tiêu hướng tới đảm bảo sản xuất bền vững và cải thiện sinh kế cho nông dân sản xuất nhỏ.
Quy hoạch đất sạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Quy hoạch đất sạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) xác định phát triển nông nghiệp là thế mạnh của địa phương, nhất là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 
Lũ rút, nông dân xuống giống vụ Đông Xuân

Lũ rút, nông dân xuống giống vụ Đông Xuân

Những ngày qua, mực nước tại huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) bắt đầu rút dần, trung bình rút từ 1-2cm/ngày, nên bà con nông dân chủ động vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xuống giống vụ lúa đông xuân 2023-2024.
Bạt ngàn 5.000 cây quất trên đất gò đồi ở Quảng Ngãi

Bội thu với cây quất gò đồi

Trồng keo thì hiệu quả kinh tế thấp, lại dễ ngã đổ vì mưa bão hằng năm. Lão nông 68 tuổi quyết định chọn cây quất vì chịu hạn, chịu nắng tốt, dễ kể cả trên đất gò đồi, ngoài ra, cây quất cũng thấp hơn, hạn chế được ngã đổ vì mưa bão.
Dịch tả heo châu Phi lan rộng ra 8/11 huyện, thành thị ở Tiền Giang

Dịch tả heo châu Phi lan rộng ra 8/11 huyện, thành thị ở Tiền Giang

Ngày 21-11, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang) cho biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh Tiền Giang có 53 hộ chăn nuôi heo ở 12 xã của 8/11 huyện, thị và thành phố bị dịch tả heo châu Phi (DTHCP). Trong đó có 1.158 con heo bệnh phải tiêu hủy, chiếm tỷ lệ 54,4%.

Địa ốc

Đầu tư

Lãnh đạo TPHCM cùng đại diện các doanh nghiệp tham gia buổi tọa đàm

TPHCM kêu gọi doanh nghiệp chung tay phát triển hạ tầng

Tại tọa đàm “Doanh nghiệp đồng hành cùng TPHCM trong phát triển hạ tầng” tổ chức ngày 29-3, UBND TPHCM đã ghi nhận nhiều đóng góp, đồng thời lắng nghe hàng loạt kiến nghị của doanh nghiệp trong việc chung tay hiện thực hóa các dự án hạ tầng quy mô lớn. Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư.