Tham dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, thông tin, cách đây tròn 50 năm, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch Tây Nguyên nhằm giải phóng các tỉnh Tây Nguyên, tạo thế chiến lược mới trên chiến trường miền Nam, trong đó lấy Buôn Ma Thuột làm mục tiêu chủ yếu của chiến dịch.
Đầu tháng 2-1975, Tỉnh ủy Đắk Lắk được phổ biến quyết định của Trung ương về việc chọn Buôn Ma Thuột làm trận đột phá mở màn chiến dịch giải phóng Tây Nguyên. Khoảng 2 giờ sáng 10-3-1975, Bộ Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên phát lệnh tất cả các hướng đồng loạt nổ súng tiến công vào thị xã Buôn Ma Thuột. Đến 10 giờ sáng 11-3-1975, quân ta đã chiếm lĩnh Sư bộ 23, giải phóng và làm chủ hoàn toàn thị xã Buôn Ma Thuột.
Thắng lợi to lớn, toàn diện của trận đánh Buôn Ma Thuột đã tạo đột biến về chiến lược, tạo thế và lực mới, là cơ sở để Đảng ta lãnh đạo, chỉ đạo các hướng chiến trường nắm thời cơ, huy động toàn bộ lực lượng, mở ra chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tiến lên giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói chung và TP Buôn Ma Thuột nói riêng đã đạt được trong kháng chiến cứu nước cũng như thời gian qua.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Do đó, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk càng phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn; khơi dậy, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần Chiến thắng Buôn Ma Thuột, vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu cao nhất để tiếp tục lập nên những thành tựu mới, sẵn sàng tâm thế chuẩn bị cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc.
Tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9-2025.