Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII: MTTQ Việt Nam TPHCM để lại nhiều dấu ấn nổi bật về một nhiệm kỳ vượt khó

Tiếp tục phiên khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 , Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2019-2024; phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Trung, nhiệm kỳ 2019-2024 trải qua đầy khó khăn, thách thức. Trong đó, hơn một nửa thời gian, toàn thành phố phải thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố và các tổ chức thành viên đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực.

b9a9cb2f6985cfdb9694.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung báo cáo tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; lấy mục tiêu xây dựng đất nước, xây dựng thành phố làm động lực và sự tương đồng để tập hợp các tầng lớp nhân dân thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Nội dung, hình thức phát động các cuộc vận động, phong trào được đổi mới phù hợp với đặc điểm từng địa phương, đối tượng vận động, ngày càng phát huy cao hơn tính chủ động, tinh thần tích cực, trực tiếp tham gia của người dân vào các hoạt động tại cơ sở.

Trong đó, nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả được nhân rộng, nhất là việc xây dựng và lan tỏa “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố. Các cuộc vận động được triển khai có trọng tâm, trọng điểm với sự chung sức của cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề xã hội nhằm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các hoạt động giảm nghèo bền vững, cứu trợ, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, tạo nền tảng vững chắc, ổn định cho sự phát triển của thành phố.

ffd827a46310c54e9c01.jpg
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng và lan tỏa tại thành phố

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng trở thành cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, phổ biến trong cộng đồng. Với phương châm “lấy sức dân chăm lo cho dân”, “chăm lo đúng người, đúng việc”, cuộc vận động đã phát huy vai trò tự quản của người dân, chất lượng cuộc sống và đời sống văn hóa tinh thần, các quy tắc ứng xử văn hóa trong cộng đồng dân cư được nâng cao.

Cùng với đó, phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục nhận được sự quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội. Phương thức vận động, giúp đỡ của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới, cách thức triển khai đa dạng, phù hợp theo nhu cầu của các hộ nghèo, nhiều mô hình, giải pháp hay góp phần giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

d21bce6e6cc4ca9a93d5.jpg
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhiệm kỳ Đại hội XI để lại nhiều dấu ấn nổi bật về một nhiệm kỳ vượt khó, đầy sáng tạo. Dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã nỗ lực thực hiện, với 5/6 chỉ tiêu đảm bảo tiến độ, đạt và vượt yêu cầu đề ra.

Những kết quả có ý nghĩa to lớn đó đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Hệ thống mặt trận các cấp đã hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng, với nhiều phần việc phát sinh, mới, khó, chưa có tiền lệ.

Tin cùng chuyên mục