
Đại hội có 2 vòng. Chiều 11-1-1982, đại hội vòng 1 khai mạc trọng thể.
Cùng với cả nước, đây là thời điểm TPHCM không ngừng cố gắng vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, giữ vững và phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tăng nhanh tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp; tích cực chấn chỉnh phân phối, lưu thông và tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa.

Trong diễn văn khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh: “Từ hơn một tháng nay, hơn 4 vạn đảng viên cộng sản của Đảng bộ Thành phố, từ các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các lực lượng bảo vệ, chiến đấu để giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội, đảng viên ở các cơ quan, trường học, bệnh viện... chúng ta đã khẩn trương, vừa lao mình vào cuộc thi đua nước rút trong tháng cuối năm để hoàn thành vượt mức kế hoạch 1981, lại vừa chuẩn bị tốt kế hoạch năm 1982, chuẩn bị đón Tết Nhâm Tuất cho đồng bào thành phố; đồng thời vừa tiến hành đại hội Đảng các cấp.
Từ đại hội ở cơ sở đến đại hội quận, huyện và tương đương, nơi nào cũng đã biểu lộ một tinh thần phấn khởi, mong muốn được đóng góp ý kiến và thật sự đã đóng góp được rất nhiều ý kiến phong phú, đa dạng vào những vấn đề thiết yếu được nêu ra trong các văn kiện dự thảo. Chúng ta đi lên trong rèn luyện gian khổ, chiến đấu ác liệt và chiến thắng vẻ vang”.
Sáng 7-11-1983, vòng 2 đại hội khai mạc trong không khí cả thành phố đang ra sức thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1983, năm bản lề của kế hoạch 5 năm 1981-1985.

Phát biểu trong phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh: “Ba năm qua, sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp vẫn phát triển mạnh, tốc độ phát triển bình quân hàng năm ước khoảng 25%, vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ hai đề ra là từ 10% đến 15%. Thành phố đã bước đầu phát huy thế mạnh về công nghiệp, về khoa học kỹ - thuật phục vụ nông nghiệp ở ngoại thành và một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đã tạo việc làm ổn định và phân bổ một lực lượng lao động khá lớn chưa có việc làm vào khu vực này. Sản xuất nông nghiệp đang tiếp tục phát triển. Năm 1982, sản lượng lương thực đạt 236.000 tấn, mức cao nhất kể từ sau ngày giải phóng, tăng 1,5 lần so với trước giải phóng.
Ba năm qua, thành phố ta đã đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu. Kim ngạch xuất khẩu năm 1981 tăng 64,5%, năm 1982 tăng 89%, vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ hai đề га”.
Sáng 11-11-1983, đại hội vòng 2 bế mạc. Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa III được bầu có 58 ủy viên.

Bí thư Thành ủy: Nguyễn Văn Linh (đến tháng 6-1986), Mai Chí Thọ (từ tháng 6-1986 đến tháng 10-1986).
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TPHCM: Mai Chí Thọ (đến tháng 6-1985), Phan Văn Khải (từ tháng 6-1985).
Phó Bí thư Thường trực: Mai Chí Thọ (từ tháng 6-1985 đến tháng 6-1986), Võ Trần Chí (từ tháng 6-1986).
Phó Bí thư: Phan Minh Tánh.