Đặc sản rượu dừa xuất ngoại

Đặc sản rượu dừa xuất ngoại

Ngồi ở khu du lịch Quới An thoáng mát, anh Nguyễn Văn Khưng, Giám đốc Trung tâm điều hành du lịch (Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre), mời khách phương xa món ăn dân dã cá lóc nướng trui nhâm nhi ly rượu dừa, một đặc sản mới của Bến Tre.

Đặc sản rượu dừa xuất ngoại ảnh 1

Đặc sản rượu dừa.

Người chế tạo ra loại rượu dừa độc đáo chính là ông Ba Thanh, có nhà máy chế biến rượu dừa tại xã An Thạnh huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre. 
 
Thấy các nhà máy cơm dừa nạo sấy và cơ sở thu mua dừa thường vứt bỏ nước dừa rất uổng phí, ông Thanh nuôi ý định biến nước dừa thành rượu dừa phục vụ xuất khẩu. Từ đó, ông lao vào nghiên cứu những ưu thế và nhược điểm của nước dừa. Nhiều lần thất bại tốn kém tiền của, cuối cùng ông Thanh chế biến thành công nước dừa nguyên chất thành rượu dừa vào cuối năm 2005.

Ưu thế của rượu dừa là uống nguyên chất không hề bị nhức đầu, hoặc có thể pha với soda, hay hâm nóng uống vào mùa lạnh… Đặc biệt, uống rượu dừa điều độ còn làm tóc mượt, ổn định đường ruột, bóng da… được ngành y tế công nhận chất lượng, đảm bảo sức khỏe.

Hiện tại, rượu dừa có mặt nhiều nơi và được khách hàng Anh, Thái Lan, Campuchia, Lào… ưa chuộng. Bình quân mỗi tháng nhà máy rượu dừa cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước khoảng 15 ngàn chai các loại. Giá dao động từ 10.000đ đến 80.000đ/chai. 
 
Ông Thanh là người đầu tiên chế biến thành công nước dừa thành rượu dừa. Ngoài hiệu quả kinh tế cao, rượu dừa được xem là đặc sản, là niềm tự hào của người dân Bến Tre.

TÂN HƯNG

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo cùng nhân viên Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn nhặt rác làm sạch môi trường

TP Vũng Tàu: Cùng người dân xã đảo Long Sơn gom rác thải

Sáng 21-9, tại xã Long Sơn, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), chủ đầu tư dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam phối hợp với với UBND TP Vũng Tàu tổ chức sự kiện “Ngày Quốc tế làm sạch bờ biển 2024” tại xã Long Sơn với hơn 140 tình nguyện viên là cán bộ, nhân viên LSP, người dân và học sinh trên xã đảo.

Đồng Nai: Khen thưởng 9 tập thể, 26 cá nhân xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đồng Nai: Khen thưởng 9 tập thể, 26 cá nhân xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 27-3, tại TP Biên Hoà, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 75/2013/QĐ-TTg ngày 6-12-2023 và Quyết định 35/2017/QĐ-TTg ngày 25-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Khai thác quặng bô-xít ảnh hưởng cuộc sống người dân

Khai thác quặng bô-xít ảnh hưởng cuộc sống người dân

Theo phản ánh của người dân ở khu vực thôn 7, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng), nguồn nước sinh hoạt ở đây đang bị ô nhiễm nặng. Tình trạng nguồn nước ngầm bị ô nhiễm bắt đầu từ năm 2021 khi hàng chục thiết bị máy móc của Công ty Nhôm Lâm Đồng được huy động đến khu vực thôn để đào xới, múc đất phục vụ khai thác quặng bô-xít.
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành

Khai trừ khỏi Đảng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ở Đồng Nai và Thanh Hóa

Bộ Chính trị quyết định báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Đình Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai. Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.
Học bạ điện tử, yếu tố quan trọng của giáo dục thời đại số hóa

Học bạ điện tử, yếu tố quan trọng của giáo dục thời đại số hóa

Trong những năm gần đây, ngành giáo dục chứng kiến quá trình số hóa diễn ra mạnh mẽ ở mọi mặt, bao gồm cả việc quản lý hồ sơ học tập của người học. Nắm bắt xu thế đó, Tập đoàn VNPT đã nhanh chóng triển khai bổ sung giải pháp học bạ điện tử lên Hệ sinh thái giáo dục thông minh vnEdu 4.0. Qua đó thúc đẩy cải cách hành chính, tăng tính công khai minh bạch trong việc đánh giá, xếp loại học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị bổ sung thêm thông tin của doanh nghiệp

Tránh tạo tâm lý chờ đợi giá đền bù cao hơn khi sửa Luật Đất đai ​

Cần tránh “tô hồng” việc sửa Luật Đất đai, quá nhấn mạnh thông tin người dân được hưởng giá đền bù cao hơn, dẫn đến người dân có tâm lý chờ đợi mong ngóng; còn cán bộ công chức sợ tránh nhiệm nên không dám quyết đáp. Trong khi đó, doanh nghiệp kêu là nhiều dự án không giải phóng được mặt bằng, khó triển khai.

 


Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình trình bày báo cáo về tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri

Đề nghị tăng cường quản lý hóa chất, ngăn ngừa hiểm họa ma túy trong thực phẩm

Chiều 15-12, trong khuôn khổ phiên họp thứ 18, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình đã trình bày báo cáo về tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2022.