Đà Nẵng trao học bổng, tiếp sức sinh viên nghèo vượt khó

Ngày 10-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức chương trình trao học bổng năm 2024 cho 67 sinh viên nghèo vượt khó học khá, giỏi với tổng số tiền 335 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của địa phương. Món quà là sự động viên quý giá, với hy vọng các em trở thành những công dân có ích và quay lại giúp đỡ những người khó khăn hơn khi đã ổn định.

z5816622659719_3302472f84e4fcebdf45e054ebddfd7a.jpg
Món quà là sự chia sẻ, động viên quý giá đối với các em tại các địa phương của TP Đà Nẵng trước thềm năm học mới. Ảnh: XUÂN QUỲNH

67 sinh viên được nhận học bổng lần này đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều em đã nỗ lực, vượt qua hoàn cảnh gia đình để vươn lên học tập.

Là sinh viên năm 3 của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, em Nguyễn Thị Thùy Dương (trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) cho biết, đây là lần thứ 2 em nhận được học bổng.

Thùy Dương cũng như bao đứa trẻ khác, chào đời trong tình yêu thương của ba mẹ. Nhưng niềm hạnh phúc êm ấm ấy tan biến khi mẹ em mắc bệnh hiểm nghèo, còn ba bị tai nạn lao động. Nguồn sống của gia đình trở nên hạn hẹp. Hàng ngày, Thùy Dương đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo thuốc cho bậc sinh thành.

“Học bổng này là động lực giúp em không ngừng nỗ lực, ít nhất là tốt nghiệp đại học, để không phụ tấm lòng sẻ chia của bất kỳ ai", Thùy Dương chia sẻ.

z5815338701695_1afbf03092a00ab93394bd1981b275ee.jpg
Các em sinh viên vượt khó học khá, giỏi có mặt tại lễ trao học bổng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Em Huỳnh Thị Đoan Hạnh, sinh viên năm cuối của Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng trải lòng, lễ trao học bổng là chương trình đầy ý nghĩa đã hỗ trợ em và những sinh viên nghèo bớt đi lo toan trong cuộc sống, cũng như trang trải học phí cho các em tiếp bước đến trường trong năm học mới.

“Máy bay cất cánh ngược chiều gió, em muốn nói với các bạn cùng cảnh ngộ rằng, khi mình có hoàn cảnh khó khăn thì không nên tự ti, mà cần coi đó là động lực để cố gắng hơn”, Hạnh nhắn nhủ.

Từ năm 2019 đến 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã trao học bổng cho 274 sinh viên là con hộ nghèo vượt khó, học khá giỏi với tổng số tiền 1,37 tỷ đồng.

Năm 2024, tiếp tục trao hỗ trợ cho 67 sinh viên học khá, giỏi với số tiền 335 triệu đồng.

Trao học bổng cho các em, bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho rằng, chương trình “Hỗ trợ học bổng cho sinh viên con hộ nghèo vượt khó, học khá giỏi” là chủ trương nhân văn, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội của TP Đà Nẵng. Thông qua chương trình, mặt trận các cấp đã giúp các hộ nghèo giảm gánh nặng đóng học phí cho các em sinh viên trong suốt quá trình học tập tại các trường đại học. Đồng thời, giúp các em có thêm niềm tin phấn đấu, tự tin bước tiếp trên con đường học tập, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Thời gian tới, MTTQ Việt Nam Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh viên con hộ nghèo. Trước mắt, mặt trận các cấp tiếp tục vận động Quỹ “Vì người nghèo” để tạo nguồn lực giúp đỡ, hỗ trợ một phần cho sinh viên con hộ nghèo vượt khó học giỏi có điều kiện tiếp tục học tập, phấn đấu vươn lên.

Đồng thời, mặt trận tiếp tục phối hợp chính quyền các cấp, đoàn thể, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố, để có thêm nguồn lực giúp đỡ các em, đảm bảo không bỏ sót đối tượng.

z5815328893832_ba092f1fc1f822f79871edacbfa10bfd.jpg
Bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng trao học bổng cho các sinh viên. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Tôi mong muốn các em xem đây là món quà quý giá, động lực để phát triển bản thân, các em đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, đã học tốt rồi thì cố gắng học tốt hơn nữa, vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại để khẳng định bản thân, trở thành những sinh viên ưu tú, tạo nền tảng để sau này trở thành người có ích cho xã hội", bà Mẫn nói.

Bà Mẫn mong muốn, các em sinh viên năm cuối sau khi tốt nghiệp có thêm tự tin, dũng khí để bước vào đời: "Dù ban đầu có thể còn nhiều khó khăn, nhưng mặt trận, chính quyền địa phương, đoàn thể và gia đình sẽ luôn bên cạnh động viên các em".

Theo bà Mẫn, những suất học bổng hôm nay là để các em vững tâm phấn đấu trở thành người có ích, trụ cột của gia đình, giúp gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững.

"Và cũng có thể chính các em, sau này khi có cuộc sống tốt hơn sẽ tiếp tục giúp đỡ thêm những hoàn cảnh khó khăn khác trong xã hội. Tôi mong sự chia sẻ và hành động nhân ái giúp đỡ nhau sẽ tiếp tục được nhân lên, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, nghĩa tình và giàu đẹp”, bà Mẫn nhắn nhủ.

Tin cùng chuyên mục