Đà Nẵng lý giải việc chậm giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Ngày 6-8, tại họp báo 6 tháng đầu năm 2024 của UBND TP Đà Nẵng, một số phóng viên đặt câu hỏi về nguyên nhân chậm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan. Có hay không tình trạng nhiều thửa đất được huyện Hòa Vang lập biên bản bàn giao cho chủ đầu tư dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan nhưng khi nhà thầu đến thi công thì bị người dân cản (theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh) vì chưa nhận tiền bồi thường.

Công trường dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Công trường dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trả lời các câu hỏi trên, ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng cho biết, dự án là công trình trọng điểm quốc gia với tổng chiều dài 11,47km; Tổng số hồ sơ cần giải tỏa là 1.216 hồ sơ và 3.275 ngôi mộ;Tuyến đường đi qua địa bàn 3 xã Hòa Sơn, Hòa Nhơn và Hòa Liên (huyện Hòa Vang).

Việc chậm tiến độ do yêu cầu khắc khe của Trung ương trong công tác giải tỏa đền bù. Cụ thể:

Thứ nhất, văn bản pháp lý đủ cơ sở triển khai thực hiện làm chậm, từ tháng 1-2024 mới bắt đầu tiếp quản hồ sơ dự án.

Thứ hai, sức ép về tiến độ rất lớn. Ban đầu Chính phủ cho hạn giải phóng mặt bằng là ngày 30-9-2024 nhưng sau đó quyết xuống là ngày 30-6-2024.

Thứ ba là khối lượng hồ sơ cần giải tỏa cho dự án rất lớn và cùng lúc phải thực hiện cho cả tuyến chính cao tốc và đường gom 2 bên cao tốc.

Thứ tư là thiếu đất tái định cư. Qua thống kê, dự án hiện có 272 hồ sơ đất ở với nhu cầu khoảng 792 lô đất tái định cư. Tuy nhiên, các dự án triển khai để giải quyết đất tái định cư còn chậm. Đây là điểm nghẽn rất lớn để hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang vận động người dân bàn giao đất.

Vướng mắc tiếp theo là xã Hòa Sơn không có đất tái định cư, người dân của xã đa phần là người công giáo, muốn tái định cư tại chỗ để sinh hoạt tín ngưỡng.

Ngoài ra, trước đây có nhiều dự án dọc tuyến cao tốc đã thu hồi đất nên cần nhiều thời gian để truy xuất các hồ sơ cũ nhằm đảm bảo khách quan, công bằng, không đền bù chồng đối với phần diện tích đã thu hồi. Số lượng mộ cần di dời rất lớn và việc này phải đạt được sự đồng thuận của người dân, mộ thì không thể cưỡng chế được.

z5356669318672_5fe7d9a40c73b84448f8a586eb91ec15.jpg
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Võ Nguyên Chương, hiện nay đã hoàn thành bàn giao 1.075/1.216 hồ sơ, đạt 88,5% (Hoà Liên có 145 hồ sơ, Hòa Sơn có 472 hồ sơ, Hòa Nhơn có 458 hồ sơ). Chiều dài mặt bằng dự án đã bàn giao khoảng 10,05 km/11,47 km. Với lượng hồ sơ và mặt bằng đã bàn giao đảm bảo cho đơn vị thi công triển khai cho đến năm 2024.

“Vừa qua, đơn vị thi công, ban quản lý dự án và đơn vị thực hiện giải tỏa đền bù (UBND huyện Hòa Vang) chưa có sự phối hợp tốt dẫn đến có một số thông tin liên quan đến vấn đề báo nêu, với tư cách là người tham mưu trực tiếp, cơ quan quản lý nhà nước về công tác giải tỏa đề bù, chúng tôi khẳng định là không đúng”, ông Chương khẳng định.

Lý giải thêm, do tiến độ dự án gấp một số hộ dân đã ký biên bản thống nhất tạo điều kiện cho thi công hoặc bàn giao mặt bằng, sau khi bổ sung phê duyệt đầy đủ thủ tục chủ hộ sẽ nhận tiền sau, tuy nhiên, một số hộ bị tác động tâm lý gia đình đã cản trở thi công và đề nghị xem xét đòi hỏi quyền lợi hỗ trợ thêm.

Tin cùng chuyên mục