Đà Nẵng linh hoạt tuyển giáo viên

Sáng 25-9, tại buổi giao ban công tác báo chí, xuất bản quý 3; triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 - năm 2024 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Sở TT-TT, Hội Nhà báo TP Đà Nẵng tổ chức, ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng thông tin tình hình các hoạt động năm học mới.

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở TT-TT, Hội Nhà báo TP Đà Nẵng tổ chức giao ban công tác báo chí, xuất bản quý 3, triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 - năm 2024. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở TT-TT, Hội Nhà báo TP Đà Nẵng tổ chức giao ban công tác báo chí, xuất bản quý 3, triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 - năm 2024. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Năm học mới, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng tham mưu trình HĐND TP Đà Nẵng về Nghị quyết số 49 liên quan quy định mức học phí; trình HĐND TP Đà Nẵng xem xét Nghị quyết số 50 về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông tại cơ sở giáo dục phổ thông và nghề nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong nhiều năm, đây là chính sách mà lãnh đạo và người dân TP Đà Nẵng rất quan tâm để hỗ trợ một phần khó khăn cho phụ huynh, học sinh.

Về đội ngũ giảng dạy cho năm học mới, chính phủ, Trung ương có chủ trương tinh giản biên chế 10% với tất cả các ngành, đơn vị sự nghiệp, trong khi ở TP Đà Nẵng, số học sinh tăng hơn so với các năm trước đó.

Vấn đề này tạo ra mâu thuẫn khi học sinh, lớp tăng mà biên chế giáo viên lại giảm. Việc chủ động tham mưu cho UBND TP Đà Nẵng trình HĐND TP Đà Nẵng thông qua 700 chỉ tiêu trong năm học 2024-2025 là điều hết sức cần thiết. Đến nay, khi vào năm học mới, các trường đảm bảo số giáo viên để tổ chức giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

“Đối với tỉnh bạn thì đến nay chưa đủ giáo viên Tin học, Ngoại ngữ để dạy các lớp 3, 4, 5. Riêng TP Đà Nẵng đảm bảo số giáo viên dạy Tin học, Ngoại ngữ ở tiểu học. Đây là điểm sáng của ngành GĐ-ĐT TP Đà Nẵng”, ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết.

z5865135619122_29bd3559c3380a8ff2917ed1b80d818f.jpg
Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP thông tin. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Về việc tuyển giáo viên, riêng năm học này, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng vừa tổ chức thi tuyển viên chức và đã công bố kết quả. 7 quận huyện còn lại công bố thiếu nhưng số lượng không nhiều nên tạm thời, các địa phương không tổ chức thi tuyển. Thay vào đó, đơn vị nào thiếu thì sẽ hợp đồng để đảm bảo việc giảng dạy.

Đối với việc chuẩn bị sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương, trong chương trình phổ thông 2018 thì có 1 chương trình chung và có nhiều nhóm tác giả, nhiều nhà xuất bản sẽ biên soạn sách giáo khoa. Thời gian qua, với mỗi khối lớp học, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng chủ trương chọn một bộ sách của 1 nhóm tác giả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua sắm cho học sinh cũng như khi chuyển trường. Đối với chương trình GDPT 2018, giao cho các địa phương tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.

Đến nay, TP Đà Nẵng là 1 trong 40 địa phương hoàn thành việc biên soạn tài liệu địa phương. Tuy vậy, riêng về tài liệu địa phương, bản quyền thuộc UBND TP Đà Nẵng nhưng cơ chế để in tài liệu thành sách giáo khoa phổ biến cho học sinh còn rất khó khăn nên hiện nay, mới cung cấp file PDF đã biên soạn cho giáo viên giảng dạy. Vấn đề khó vẫn là cơ chế đấu thầu chọn lựa để in tài liệu phục vụ cho học sinh, không phải riêng Đà Nẵng mà các tỉnh thành cũng vướng.

Tin cùng chuyên mục