Đà Nẵng đón hơn 500 du khách tàu biển 'xông đất' đầu năm

Sáng 23-1 (mùng 2 Tết), Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Công ty CP Cảng Đà Nẵng tổ chức lễ đón chuyến tàu biển du lịch quốc tế đầu tiên cập cảng Tiên Sa trong năm mới.
Đà Nẵng đón hơn 500 du khách tàu biển 'xông đất' đầu năm

Theo đó, chuyến tàu biển xông đất Đà Nẵng là Silver Spirit, vận hành bởi hãng du thuyền Silversea (Ý). Tàu chở hơn 500 du khách đến Đà Nẵng.

Ngay khi cập cảng, du khách được chào đón với hoạt động múa lân chào mừng, tặng hoa và quà lưu niệm du lịch Đà Nẵng.

Tặng quà lưu niệm cho du khách quốc tế. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tặng quà lưu niệm cho du khách quốc tế. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Giới thiệu với du khách một vài món ăn dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Giới thiệu với du khách một vài món ăn dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Khách du lịch tàu biển Silver Spirit có gần một ngày để tham quan du lịch tại các điểm đặc sắc của Đà Nẵng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Lần gần nhất tàu Silver Spirit cập cảng Tiên Sa là ngày 18-2-2020 với gần 200 du khách thượng lưu từ Châu Âu tham quan các điểm đến, danh lam thắng cảnh ở Đà Nẵng và Hội An.

Tàu Silver Spirit cập Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)

Tàu Silver Spirit cập Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)

Trước dịch Covid-19 (năm 2019), du lịch Đà Nẵng đón 101 chuyến tàu du lịch cập Cảng Tiên Sa.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, thời gian tới, ngành du lịch tiếp tục quảng bá, xúc tiến thị trường khách du lịch bằng tàu biển bởi đây là một trong những nguồn khách quan trọng đóng góp vào thị trường du khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng tặng hoa chào mừng cho thuyền trưởng Tàu Silver Spirit. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng tặng hoa chào mừng cho thuyền trưởng Tàu Silver Spirit. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Đây là nguồn khách hạng sang, có mức chi tiêu cao đến từ thị trường chủ yếu châu Âu, Đông Nam Á,... Vì vậy đơn vị tập trung hình thành những sản phẩm có chất lượng cao để du khách có chỗ để vui chơi , giải trí…”, ông Vương cho hay.

Tin cùng chuyên mục