Đà Nẵng: Chia sẻ kinh nghiệm điều trị ở nhiều chuyên ngành thuộc lĩnh vực y tế

Ngày 29-9, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng năm 2023 với hơn 700 đại biểu, chuyên gia y tế đến từ các bệnh viện, các viện, trường trong nước và nước ngoài, chia sẻ kinh nghiệm điều trị ở nhiều chuyên ngành.
Hội nghị Khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng năm 2023 thu hút hơn 700 đại biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Hội nghị Khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng năm 2023 thu hút hơn 700 đại biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Bệnh viện Đà Nẵng là tuyến cuối của TP Đà Nẵng, chịu trách nhiệm thu dung, điều trị bệnh nhân của TP Đà Nẵng, người dân các tỉnh trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai... Với vai trò này, Bệnh viện Đà Nẵng đã có những bước tiến mạnh mẽ trên nhiều mặt, cả về phát triển chuyên môn, kỹ thuật và hoạt động nghiên cứu khoa học.

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong lĩnh vực Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng đã bước lên một bước tiến mới đó là ứng dụng kỹ thuật PiCCO trong theo dõi huyết động, ứng dụng thành công ECMO và kỹ thuật hạ thân nhiệt cứu sống nhiều bệnh nhân.

Trong lĩnh vực ung thư, các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị đã được đưa vào áp dụng như PET, SPET/CT, triển khai xạ trị gia tốc, điều trị đích, điều trị miễn dịch. Lĩnh vực ngoại khoa cũng có những bước tiến quan trọng đặc biệt trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi, phẫu thuật tim mạch.

Đối với lĩnh vực ghép tạng, ngoài kỹ thuật ghép thận thường quy, Bệnh viện đã triển khai thành công ca ghép tế bào gốc đầu tiên, đề án ghép gan cũng đang được triển khai.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, trải qua đại dịch Covid-19 cam go, khốc liệt, yếu tố an ninh y tế cũng là yêu cầu quan trọng để đảm bảo ổn định, xây dựng và phát triển bền vững TP Đà Nẵng và đất nước. Trong gần 5 năm qua, TP Đà Nẵng đã đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng cho y tế để chăm lo, bảo vệ sức khỏe người dân tốt hơn. Đà Nẵng ngày càng khẳng định được năng lực là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phiên toàn thể diễn ra sáng 29-9. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phiên toàn thể diễn ra sáng 29-9. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong 2 ngày, hội nghị diễn ra phiên toàn thể, 6 phiên tập huấn và 27 phiên thảo luận chuyên sâu về chẩn đoán và điều trị viêm mũi xoang mạn tính; cập nhật và chẩn đoán điều trị tăng huyến áp; tối ưu can thiệp động mạch vành phức tạp, phẫu thuật thay khớp vai đảo ngược, những tiến bộ mới trong điều trị ung thư, đột quỵ…

Hội nghị cập nhật những tiến bộ, kỹ thuật mới. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hội nghị cập nhật những tiến bộ, kỹ thuật mới. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các bác sĩ, nhân viên y tế, sinh viên y khoa tại Đà Nẵng được nghe hơn 150 báo cáo viên là Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ nổi tiếng trong nước và ngoài nước (Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản…) giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp điều trị mới một số loại bệnh; được xem và thực hành trực tiếp phương pháp mổ, phẫu thuật, can thiệp một số bệnh. Quá trình thực hành được truyền hình trực tiếp để nhiều người cùng theo dõi.

Tin cùng chuyên mục