Ghi nhận quanh các cung đường Trần Quốc Toản, Yersin hay khu dân cư Trần Hưng Đạo (phường 10), từ phía xa có thể cảm nhận được mùi hôi, tanh nồng nặc bốc lên từ hồ lắng có diện tích hàng ngàn mét vuông.

Theo người dân sinh sống quanh khu vực này, tình trạng nước hồ bị ô nhiễm nặng trong khoảng 2 năm trở lại đây. Càng vào mùa khô, lượng nước từ đầu nguồn đổ về ít nên nước trong hồ không được bổ sung, pha loãng.


Mặt khác, có mặt tại hồ, chúng tôi ghi nhận nhiều khách sạn, nhà hàng, nhà dân quanh khu vực xả thẳng nguồn thải xuống hồ khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng trở nên nghiêm trọng.



Đặc biệt, hồ lắng này còn trở thành túi chứa rác khổng lồ khi đủ thứ rác dồn ứ dạt về một góc, không được dọn dẹp. Tình trạng trên vừa gây ô nhiễm môi trường, còn gây mất mỹ quan đô thị tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt.


Đáng chú ý, nguồn nước hồ lắng Amsugie sau đó kết nối vào hồ Xuân Hương, tiếp tục gây ô nhiễm cho thắng cảnh quốc gia, khiến nhiều người dân và du khách ngao ngán.
Được biết, trước đây, TP Đà Lạt cũng đã triển khai một số đợt nạo vét, dọn vệ sinh tại hồ lắng này nhưng chỉ được thời gian ngắn, tình trạng ô nhiễm lại tái diễn chưa có hồi kết.