Đà Lạt dừng hoạt động xe ngựa vì nhiều lý do

Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cho biết, hoạt động xe ngựa trên địa bàn phải dừng hoạt động vì không còn phù hợp lưu thông trên đường phố.

Chiều 11-3, tại buổi giao ban báo chí định kỳ tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, đã có văn bản gửi đến các hộ dân kinh doanh xe ngựa tại TP Đà Lạt phải dừng hoạt động từ ngày 31-3 vì không còn phù hợp.

Hiện nay, xe ngựa hoạt động quanh hồ Xuân Hương là loại hình xe thô sơ. Căn cứ theo quy định thì hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ngựa kéo tại hồ Xuân Hương không đúng quy định của pháp luật.

5723942906f8b7a6eee9.jpg
Xe ngựa lưu thông trên đường Trần Quốc Toản, ven hồ Xuân Hương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dẫn chứng thêm, ông Sơn cho biết: “Hiện nay lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, xe ngựa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, trên xe chở nhiều người nhưng chưa có giải pháp cảnh báo an toàn giao thông. Đặc biệt là đường Trần Quốc Toản bên phía sân golf đồi Cù rất hẹp nên đã tạo áp lực cho các phương tiện khác, di chuyển rất chậm”.

Các hoạt động xe ngựa chưa có phương án bảo vệ môi trường nên gây ra tình trạng phát tán mùi hôi ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh khu vực; chất xả thải xuống hồ lắng hồ Xuân Hương dẫn đến thường xuyên phát sinh phản ánh khiếu nại liên quan đến bến đỗ xe ngựa tại đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 8, TP Đà Lạt).

bfd0c97f42aef3f0aabf.jpg
Xe ngựa là sản phẩm du lịch được nhiều du khách lựa chọn khi đến Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

“Chúng tôi đề nghị chuyển vào trong các khu du lịch tham quan, cũng tạo việc làm cho người dân và đảm bảo an toàn tính mạng cho du khách hơn”, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết.

Hiện nay, TP Đà Lạt có khoảng 30 xe ngựa hoạt động quanh hồ Xuân Hương, thời gian gần đây loại hình xe ngựa thu hút được lượng khách sử dụng cao, đặc biệt là du khách quốc tế khi đến với TP Đà Lạt.

Tin cùng chuyên mục