Đã đến lúc cần thay đổi quy chế

Những ngày vừa qua, dư luận xôn xao trước thông tin nhà thơ Lương Thị Hương Lan (bút danh Lương Lan Hương) tố cáo việc bị xóa tên khỏi danh sách kết nạp hội viên Hội Nhà văn TPHCM vào đầu năm 2024.

Bà Lương Lan Hương tố cáo việc bị xóa tên khỏi danh sách kết nạp hội viên Hội Nhà văn TPHCM vào đầu năm 2024
Bà Lương Lan Hương tố cáo việc bị xóa tên khỏi danh sách kết nạp hội viên Hội Nhà văn TPHCM vào đầu năm 2024

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên có vụ lùm xùm về việc kết nạp hội viên diễn ra ở Hội Nhà văn TPHCM nói riêng và các hội nhà văn trên cả nước nói chung. Trong đơn gửi các cơ quan chức năng và Hội Nhà văn TPHCM, bà Lan Hương đề nghị làm rõ nguyên nhân bà bị loại ra khỏi danh sách kết nạp hội viên vào đầu năm 2024 của Hội Nhà văn TPHCM.

Cụ thể, vào cuối năm 2023, bà đã làm đơn vào hội (chuyên ngành thơ) và được nhà thơ P.T.T. giới thiệu. Sau đó, bà Hương đã có tên trong danh sách kết nạp hội viên năm 2023, được đăng tải trên website của hội. Tuy nhiên, ngày 10-1-2024, Hội Nhà văn TPHCM ra quyết định tạm thời đình chỉ việc kết nạp hội viên đối với bà Lương Lan Hương với lý do có đơn thư tố cáo bà vu khống người khác. Trong đơn của mình, bà Lương Lan Hương còn có yêu cầu xác minh làm rõ những tiêu cực của một số người trong hội như việc ông P.T.T. nhắn tin, gọi điện tỏ ý “vòi vĩnh” tiền cảm ơn để chia cho người trong ban chấp hành...

Thực hư câu chuyện ra sao còn chờ Ban Kiểm tra Hội Nhà văn TPHCM xác minh và giải quyết. Tuy nhiên, từ sự việc lần này, cộng thêm những sự cố trước đây vào mỗi lần kết nạp hội viên ở các hội nhà văn, có lẽ các hội nhà văn cần xem xét thay đổi quy chế kết nạp hội viên, để tránh những sự việc như trên. Hội nhà văn là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của công dân Việt Nam. Theo quy định, để được xét kết nạp trở thành hội viên, các tác giả phải có ít nhất 2 tác phẩm đã xuất bản riêng, được đánh giá tốt và được 2 hội viên của hội giới thiệu; sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký và được ban chấp hành xem xét, đồng ý kết nạp vào hội.

Thời gian qua, không ít vụ tranh cãi, điều tiếng xung quanh việc kết nạp hội viên, tạo ra những dư luận không hay về hình ảnh cá nhân và các hội nhà văn, mấu chốt thường ở chỗ người giới thiệu. Rõ ràng, với đơn xin kết nạp kèm theo 2 tác phẩm xuất bản riêng, đã đủ yếu tố để hội đồng chuyên môn thẩm định, đánh giá và đi đến quyết định có kết nạp hay không, không cần đến vai trò của người giới thiệu. Điều này vừa mang tính công khai, minh bạch, vừa giảm tải những thủ tục không cần thiết và tránh được những chuyện tiêu cực có thể xảy ra. Vậy nên, việc bỏ quy định “được 2 hội viên của hội giới thiệu” trong thủ tục kết nạp hội viên cũng là điều mà các hội nhà văn cần cân nhắc trong thời gian tới, để tạo nên môi trường văn hóa, văn minh của những người làm văn hóa, nghệ thuật.

Tin cùng chuyên mục