- Hầu hết các ngành sản xuất đang lo lắng do những diễn biến bất lợi về thuế nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Tuy vậy, lĩnh vực xuất khẩu rau trái của xứ mình vẫn bình tĩnh. Đánh giá của Hiệp hội Rau quả Việt Nam là “chuyện này không ảnh hưởng lớn đến kinh doanh và xuất khẩu của ngành”.
- Lý do nào dẫn đến điều đó? Hay là vì thị trường xuất khẩu rau trái xứ mình không bự nên ít lo?
- Trái lại là đằng khác. Năm vừa rồi, kim ngạch xuất khẩu rau trái xứ mình đạt 7,4 tỷ USD, vượt 3 tỷ so với năm trước đó. 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh. Do ngành này có thị trường xuất khẩu lớn và đa dạng, nên doanh nghiệp luôn tự tin. Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Trung Quốc, Mỹ… tạo nên sự cân bằng dài hạn. Từ thực tế, doanh nghiệp xuất khẩu rau trái cho rằng thời gian qua, họ không có đủ hàng để xuất.
- Nhưng vẫn là câu “kinh điển” của làm ăn: Biết ra sao ngày sau?
- Đúng là không ai dự đoán được cụ thể tương lai. Tuy vậy, nếu hợp đồng đã ký, vùng nguyên liệu vẫn ổn, nhà máy sáng đèn và hàng xuất đi vẫn đóng vào container, doanh nghiệp sẽ vững bụng. Đảm bảo chất lượng cao như cam kết, không dồn trứng vô một giỏ là bí quyết rành mạch cho thành công của ngành này.
- Trong bối cảnh thị trường diễn biến phức tạp, luôn cần linh hoạt để đa dạng đầu ra.