
Tại Tòa án quận trung tâm Seoul, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bác bỏ mọi cáo buộc chống lại ông, cũng như tự bào chữa cho bản thân. Theo ông, không có căn cứ pháp lý khi coi một sự kiện chỉ kéo dài vài giờ, không có bạo lực trong khi ông đã nhanh chóng chấp thuận yêu cầu dỡ bỏ của Quốc hội là cuộc nổi loạn. Cựu Tổng thống Hàn Quốc cũng lần lượt bác bỏ từng luận điểm do bên công tố đưa ra.
Trong khi đó, phía công tố cho rằng ông Yoon Suk Yeol đã “lên kế hoạch kích động nổi loạn nhằm lật đổ trật tự Hiến pháp”. Theo đó, đưa ra bằng chứng việc ông lên kế hoạch thiết quân luật từ trước và điều động quân đội tới Quốc hội, cùng mệnh lệnh đập vỡ cửa kính và cắt điện.
Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 21-4. Theo các chuyên gia, quá trình xét xử có thể còn kéo dài. Luật sư Min Kyoung Sic cho rằng phán quyết đầu tiên có thể được đưa ra vào khoảng tháng 8 và nếu phiên tòa có thể được kéo dài nếu cần. Được biết, hồ sơ vụ án gồm khoảng 70.000 trang tài liệu và nhiều nhân chứng.
Ông Yoon Suk Yeol là cựu Tổng thống thứ 5 của Hàn Quốc phải ra hầu tòa hình sự. Nếu bị kết tội lãnh đạo cuộc nổi loạn, ông có thể phải đối mặt với án chung thân hoặc tử hình.