
Theo Yonhap, ông Moon giữ chức tổng thống từ năm 2017 đến năm 2022. Cựu nghị sĩ Lee Sang-jik, người sáng lập hãng hàng không giá rẻ Thái Lan (Thai Eastar Jet), cũng bị truy tố về tội hối lộ và vi phạm lòng tin.
Các công tố viên đã điều tra liệu có phải việc bổ nhiệm ông Lee làm người đứng đầu Cơ quan Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp để đổi lấy việc con rể cũ của ông Moon là Seo, làm việc với vai trò giám đốc điều hành tại Thai Easter Jet hay không.
Công tố viên Hàn Quốc cáo buộc mức lương mà con rể ông Moon nhận được với tư cách là giám đốc điều hành là không bình thường và cấu thành tội hối lộ cho tổng thống khi đó. Ông Moon và con gái ông, Da-hye, bị cáo buộc nhận hối lộ dưới hình thức lương và các khoản thanh toán khác từ hãng hàng không nói trên.
Ông Moon bị cáo buộc đã ngừng hỗ trợ tài chính cho gia đình con gái mình sau khi ông Seo được tuyển dụng. Các công tố viên coi số tiền lương và các khoản bồi thường khác, khoảng 223 triệu won (151.959 USD), mà hãng hàng không trả cho Seo và Da-hye là tiền hối lộ cho cựu tổng thống.