Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè bị đề nghị phạt 11-12 năm tù

Chiều 15-4, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan tới quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty Chè Việt Nam (Vinatea) kết thúc phần xét hỏi đối với các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trước khi chuyển sang phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội (Viện kiểm sát) giữ quyền công tố tại tòa đã tiến hành công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với từng bị cáo và quan điểm giải quyết vụ án.

Theo đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thiện Toàn (cựu Tổng Giám đốc Vinatea) 11-12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cùng tội danh, bị cáo Vũ Ngọc Tự (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên) bị đề nghị phạt 7-8 năm tù; cựu thành viên Hội đồng thành viên, gồm: Đặng Ngọc Cầm và Nguyễn Quốc Khánh bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù.

bị cáo.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo còn lại bị đề nghị 3 năm đến 9 năm tù. Về dân sự, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc thu hồi lại khu đất tại số 225 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bàn giao cho UBND TPHCM quản lý, sử dụng; thu hồi khu đất tại số 57 phố Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), bàn giao cho UBND TP Hà Nội và thu hồi 11.635m2 đất tại đường Chè Hương, giao cho UBND TP Hải Phòng quản lý, sử dụng.

Trước đó, cáo trạng của Viện kiểm sát xác định, trong quá trình cổ phần hóa, 1 số cựu lãnh đạo Vinatea đã để xảy ra nhiều sai phạm tại 3 khu đất được giao quản lý, sử dụng, gây thiệt hại hơn 38 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục